Tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Singapore

(VOH) - Sáng 8/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 53 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore (9/8/1965 - 9/8/2018).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Singapore phát triển năng động. Quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư mạnh mẽ giữa hai nước phát triển tích cực, năm 2017 thương mại song phương đạt 21,6 tỷ đô la Singapore, tăng 8,9% so với năm 2016. Hơn 18.000 cán bộ Việt Nam tham dự tập huấn trong khuôn khổ chương trình hợp tác Singapore.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam -Singapore mong muốn tiếp tục nhận hợp tác mạnh mẽ từ Tổng Lãnh sự quán Singapore nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân thành phố với Singapore.

Tăng cường giao lưu  hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Singapore

Các đại biểu cắt bánh mừng lễ kỷ niệm Quốc khánh Singapore.

Bà Leow Siu Lin - Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM, khẳng định, hợp tác kinh tế chính là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Singapore. Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam và lớn nhất tại TPHCM. Các công ty Singapore tham gia hầu hết các lĩnh vực tại Việt Nam đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, sản xuất và du lịch. Bên cạnh đó, mối quan hệ nhân dân hai nước cũng ngày càng phát triển thông qua du lịch, giáo dục, xã hội.