Tăng cường hợp tác giữa TPHCM và Campuchia  

(VOH) - Trưa ngày 20/10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã tiếp Đoàn công tác Vương quốc Campuchia do ông Var Kim Hong, Bộ trưởng cao cấp Chính phủ Hoàng gia Campuchia phụ trách công tác biên giới – lãnh thổ, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Campuchia - Việt Nam đã đến chào xã giao. 

Ông Nguyễn Thành Phong tiếp ông Var Kim Hong cùng các đại biểu Campuchia.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã bày tỏ vui mừng về chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Vương quốc Campuchia, tham dự cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia đã thành công tốt đẹp. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định sự phát triển tốt đẹp và quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và thành phố với các địa phương Campuchia gặt hái được nhiều thành tựu. 

Ông Nguyễn Thành Phong cũng mong muốn trong thời gian tới, TPHCM và Campuchia sẽ mở rộng hợp tác, đưa các chương trình, dự án hợp tác hiện có như dự án Bệnh viện Chợ Rẫy Phnôm Pênh, Hội chợ triển lãm Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Việt Nam – Campuchia, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia,.. ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Theo ông Var Kim Hong, Campuchia và Việt Nam láng giềng hữu nghị và có lịch sử cùng đấu tranh giải phóng đất nước, do đó việc ranh định biên giới giữa hai nước là vấn đề quan trọng. Hiện biên giới hai nước đã cắm mốc đạt 83%. Phiên hợp những ngày qua, hai bên đã tìm các giải pháp để đạt kết quả tốt nhất và hai bên đều tin tưởng sẽ hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền trong thời gian sớm nhất, góp phần xây dựng tình hữu nghị và phát triển đời sống của người dân hai nước.