“Tết làm điều hay” Xuân Đinh Dậu: vận động gần 3 tỷ đồng chăm lo nông dân nghèo

(VOH) - Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo diễn ra vào sáng nay 27/12.

 Buổi họp báo giới thiệu chương trình “Tết làm điều hay” Xuân Đinh Dậu 2017 

Chương trình “Tết làm điều hay” do Hội Nông dân TP phối hợp với Đài Truyền hình thành phố phối hợp thực hiện trong 8 năm qua với tổng kinh phí vận động hơn 62 tỷ đồng.

Năm 2016, chương trình đã hỗ trợ 1.500 phần quà tết, hơn 6.500 thẻ bảo hiểm y tế, 454 bồn chứa nước, 1.450 suất học bổng Lương Định Của và 37 căn nhà tình thương cho hội viên nông dân nghèo.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chương trình “Tết làm điều hay” Xuân Đinh Dậu 2017 dự kiến vận động 6,3 tỷ đồng để hỗ trợ nông dân có hoàn cảnh khó khăn 1.500 phần quà tết, tặng 1.500 suất học bổng Lương Định Của cho con hội viên nông dân nghèo.

Về nét mới của chương trình năm nay, ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: “Năm nay sẽ thực hiện 50 sổ tiết kiệm để hỗ trợ cho những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, và sổ tiết kiệm này trị giá khoảng 15 triệu đồng/sổ. Và một cái mới nữa là chúng ta sẽ vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân tặng 150 công cụ sản xuất cho những hộ nông dân nghèo tiếp tục phát triển sản xuất”.

Chương trình “Tết làm điều hay” Xuân Đinh Dậu 2017 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 30 ngày 6/1/2017 trên kênh HTV9. Từ nay đến trước ngày 6/1, chương trình sẽ tiếp tục đón nhận sự ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các cá nhân để chăm lo, hỗ trợ cho nông dân nghèo.