Thành Đoàn trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu

(VOH) - Tối 25/3, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng thời, kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Hồ Hào Hớn, trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2022, và khai mạc Lễ hội Thanh niên lần 2 – năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy. TPHCM phát biểu chỉ đạo: "Trước tiên, cán bộ đoàn các cấp tiếp tục cụ thể hoá các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính quyền trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố hằng năm. Thứ hai, cần tập trung rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thứ ba, phải hết sức coi trọng việc phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vừa là “người thủ lĩnh” đồng thời vừa là “người bạn” của thanh niên, xung kích, gương mẫu trong học tập và công tác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Thứ tư, tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần tình nguyện, xung kích đi đầu của đoàn viên thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội Thành phố".

ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-voh.com.vn-anh1
Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và bà Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Chương trình thông tin duyên hải “Phòng chống thiên tai và nâng cao nhận thức cộng đồng” của Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn chúc mừng 4 cán bộ Đoàn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh được trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 của Trung ương Đoàn, mà cả nước tuyên dương 94 đồng chí. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành Đoàn còn tuyên dương và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố, trong đó có thể kể đến Chương trình thông tin duyên hải “Phòng chống thiên tai và nâng cao nhận thức cộng đồng” của Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) trực thuộc Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, chị Nguyễn Lan Đài – Bí thư Đoàn Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố cho biết, trên biển thông tin liên hệ khác rất nhiều so với đất liền, bà con phải gọi qua những thiết bị chuyên dụng và Đài thông tin duyên hải, họ trở thành một kênh liên lạc: "Chương trình ngoài việc để bà con liên lạc với gia đình mà còn chia sẻ những tâm tư tình cảm, khi bà con cần sẽ nhận sự giúp đỡ. Từ năm 2014 đến cuối năm 2016 chỉ có một số phát sóng 1 tuần, nhưng từ năm 2016 tới nay, chương trình phát sóng tăng số, cho nên chúng tôi cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể san sẻ không chỉ là vừa công việc chuyên môn đơn thuần, mà còn gắn bó với chương trình. Hơn 30 đoàn viên thì không phải ai cũng là phóng viên biên tập nhưng khi đồng hành tham gia vào chương trình này thì các bạn cũng đã trải qua những lớp tập huấn, để có thể nâng cao được kỹ năng dàn dựng chương trình, làm sao lồng nhạc, pha nhạc như thế nào để bà con có thể thấm và nghe, và cảm thấy thương vùng biển đảo của chúng ta và có những chuyến đánh bắt an toàn".

Chị Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn cho rằng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là dịp chúng ta tự hào về các giá trị “Trui rèn trong lửa đỏ” mà biết bao thế hệ vun đắp, dựng xây, tự hào về truyền thống phong trào học sinh, sinh viên, thanh niên Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh, là điểm tựa tinh thần để các thế hệ trẻ luôn ý thức gìn giữ, tiếp nối. Cùng với sự phát triển, đổi mới của thành phố và đất nước, Thành Đoàn Thành phố luôn không ngừng tự đổi mới mình, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, điều kiện từng thời kỳ; phù hợp với đặc điểm mới của thanh niên.

Ban Thường vụ Thành Đoàn luôn xác định sự đổi mới ở đây là đổi mới về tư duy, về phương thức hoạt động, nhưng cốt lõi của công tác Đoàn là định hướng, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thanh niên; phát huy sức trẻ tham gia các phong trào hành động cách mạng và chúng ta vẫn giữ đó làm phương châm hành động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm qua. "Truyền thống trui rèn trong lửa đỏ và sự đổi mới, thích ứng với điều kiện đã được thể hiện rõ nét trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Với những tình thế vô cùng cấp bách, nhiều tập thể, cá nhân, thanh niên đã không quản ngày đêm, không tính toán thiệt hơn, không quản ngại nguy cơ lây nhiễm, sẵn sàng đi vào tâm dịch. Thời điểm đó, không còn khoảng cách không gian, không còn phân biệt khu vực đối tượng, tất cả các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên, dưới ngọn cờ hiệu triệu, tập hợp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh đã đoàn kết, đồng lòng cùng hành động thống nhất. Trải qua những ngày tháng đặc biệt đó, chắc hẳn trong mỗi thanh niên, đoàn viên luôn cảm thấy rất đỗi tự hào, cảm thấy yêu hơn quê hương mình, cảm thấy yêu hơn Thành phố mình khi tham gia trực tiếp những công việc ý nghĩa theo yêu cầu chung, đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có; Việc gì khó có thanh niên”", Phan Thị Thanh Phương phát biểu.

Với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dấn thân trên mọi mặt trận, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, Tuổi trẻ Thành phố hôm nay quyết tâm góp sức trẻ tham gia xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và tiếp tục nêu cao Khát vọng - Sáng tạo - Xung kích - Bản lĩnh trong nhiệm kỳ 2022 - 2026 sắp tới.

Góp sức trẻ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

(VOH) - Ngày 25/3, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, do ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng Thành Đoàn TP.HCM nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022).

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, xung kích với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Thành phố. Bên cạnh đó, ông Ngô Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban Thường vụ Thành Đoàn cần tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo, xung kích tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; xây dựng các hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu. (Phương Dung)