Thành ủy TPHCM ký kết quy chế phối hợp với các Đảng ủy tập đoàn kinh tế

(VOH) - Thực hiện Quyết định số 197 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước với cấp uỷ địa phương, ngày 6/1, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh với 7 Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Thành ủy TPHCM với các Đảng ủy tập đoàn kinh tế - Ảnh: H.An.

Đó là Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Cao su Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. 

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế, nhằm tạo sự thống nhất, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. 

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Chúng ta xây dựng Đảng vững mạnh là để lãnh đạo và làm sao phát triển kinh tế đất nước. Trong quy chế phối hợp thực hiện có nhiệm vụ chính trị của thành phố cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị, là việc rất quan trọng. Thực hiện quy chế này chỉ có làm mạnh hơn cho thành phố, làm mạnh hơn cho đất nước, làm mạnh hơn cho cả tập đoàn, chương trình phối hợp mà tất cả cùng chiến thắng thì chúng ta nên phát huy cho tốt".