TPHCM: Tội phạm giảm nhưng tiềm ẩn nhiều phức tạp

(VOH) Sáng ngày 05/01, Công an TPHCM tổ chức họp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả đảm bảo an ninh trật tự năm 2015 và một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, năm 2015 phạm pháp hình sự xảy ra 6.004 vụ, giảm 377 vụ so với năm 2014, làm chết 102 người, bị thương 712 người, thiệt hại tài sản khoảng hơn 106 tỷ đồng. Điều tra, khám phá 4.059 vụ, đạt tỷ lệ 67,6%. Trong đó, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp sử dụng súng đạt 91%. Ngoài ra, Công an thành phố tiếp nhận hơn 14.600 tin tố giác tội phạm, đã tổ chức xác minh, xử lý hơn 13.000 tin.

Tội phạm có yếu tố nước ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với thủ đoạn trộm cắp tiền tại các máy ATM hoặc sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền, mua sắm tài sản có giá trị cao, dễ quy đổi. Thủ đoạn lừa đảo bằng cách gọi điện thoại, nhân danh những người thực thi pháp luật yêu cầu người dân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt, tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn ra.

Nổi bật phức tạp trong năm 2015 là tình trạng người nước ngoài nhắm vào phụ nữ để lừa đảo bằng cách làm quen qua mạng rồi giả vờ chuyển tiền, quà, yêu cầu chủ nhân trả chi phí vận chuyển rồi chiếm đoạt. Theo đánh giá của đại tá Lê Phước Trưởng - Trưởng phòng PC46, tội phạm sử dụng công nghệ cao có thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi. Ảnh minh họa: Petrotimes

Tội phạm ma túy năm 2015 tăng cả về số vụ cũng như số đối tượng, tang vật thu giữ. Riêng ma túy tổng hợp tăng hơn 50kg so với năm 2014. Tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài diễn ra trên hàng không và đường biển.

Tại thành phố, các băng nhóm tội phạm ma túy liên tỉnh vận chuyển trái phép ma túy vào thành phố để tiêu thụ chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc và biên giới Việt – Lào, Việt – Trung với phương thức, thủ đoạn tinh vi để che mắt lực lượng chức năng.

Tại hội nghị, Công an thành phố cảnh báo tội phạm ở khu vực nông thôn TP.HCM ngày càng phức tạp. Tốc độ đô thị hóa cùng với tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, sự bùng nổ của các phương tiện internet làm cho bộ phận giới trẻ tiêm nhiễm thói hư tật xấu, trong khi việc quản lý của nhà trường, gia đình và cộng đồng thiếu chặt chẽ. Ngoài ra, ở những khu vực này, cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước không theo kịp tốc độ phát triển.