Thành ủy TPHCM thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

(VOH) - Chiều 15/5, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì Hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Tất Thành Cang báo cáo về những kết quả, những vấn đề mà Hội nghị vừa qua đã thống nhất như: Hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện pháp luật về đất đai tạo điều kiện huy động sử dụng, tránh lãng phí đất đai, tạo cơ chế thuận lợi cho việc đi lên sản xuất lớn. Xây dựng thể chế, hoàn thiện quy hoạch liên kết vùng, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, ưu tiên phát triển vùng kinh tế động lực, hỗ trợ vùng khó khăn,...xây dựng một số đặc khu kinh tế hành chính, thử nghiệm thể chế phát triển vùng, xác định địa phương đầu tàu và nhiệm vụ của từng địa phương trong vùng. Bên cạnh đó, những yếu kém, bất cập của các doanh nghiệp nhà nước cũng được Hội nghị nhìn nhận.

Liên quan đến việc thực hiện mục tiêu cơ cấu, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, ông Tất Thành Cang yêu cầu: "Vừa rồi, Thành uỷ thành lập tổ công tác để nghiên cứu mô hình thành phố nên như thế nào đối với 16 tổng công ty của thành phố và đóng góp gì cho Trung ương trong mô hình quản lý này sắp tới. Như vậy, lộ trình phải tính toán, sắp xếp, phân tích, đánh giá kỹ từng doanh nghiệp như thế nào, từ đó, xác định lộ trình cho từng đơn vị".

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang tại hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngoài ra, tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ thông tin về sự nhất trí cao ban hành 3 nghị quyết về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; và về việc xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.