Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TPHCM

(VOH) - Sáng 7/9, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TPHCM giai đoạn 2022-2025.

Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung trong Kế hoạch số 2701 của Uỷ ban nhân dân TPHCM, hướng dẫn các Sở ban ngành, Thành phố Thủ Đức và Uỷ ban nhân dân quận - huyện cách thức thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Đổi mới sáng tạo được xem là một trong những phương pháp hiệu quả ở cả khu vực tư nhân và nhà nước. Đổi mới sáng tạo trong khu vực công có những đặc thù riêng. Đó là đổi mới sáng tạo về dịch vụ, quy trình, về những quy định và chính sách. Hơn thế, không chỉ những nơi chưa có đổi mới sáng tạo mới cần thay đổi, mà ngay cả những nơi đã áp dụng đổi mới sáng tạo vẫn cần đổi mới, cải tiến liên tục.

Chia sẻ khó khăn tại cơ sở đối với vấn đề chi kinh phí trong hoạt động đổi mới sáng tạo, ông Trần Ninh Đông, Phó Trưởng phòng kinh tế quận 11, nêu thực tế: “Chúng tôi tổ chức hội thi về đổi mới sáng tạo, chúng tôi bị vướng về kinh phí chi khen thưởng, chi cho chuyên gia, ban giám khảo do không có hướng dẫn về định mức chi. Thứ hai, trong vấn đề đổi mới sáng tạo trong khu vực công có liên quan đến vấn đề, kiến thức tư duy sở hữu trí tuệ, khi chúng tôi mời chuyên gia, tổ chức, hoặc doanh nghiệp khoa học công nghệ cùng làm với mình, khi họ có ý tưởng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đó như thế nào”.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TPHCM 1
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Đăng Quân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ cam kết: “Với chương trình này của Thành phố, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng đồng hành và triển khai các nhiệm vụ nếu có đặt hàng liên quan đến mảng công việc của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu của các địa phương về vấn đề khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao”.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Vì sao phải đổi mới sáng tạo trong khu vực công, bởi vì đổi mới sáng tạo là động lực chính thúc đẩy mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thứ hai, thế giới ngày nay biến động rất nhiều nên có rất nhiều thách thức. Đây là hai vấn đề chính thúc đẩy khu vực công phải nỗ lực không ngừng trong đổi mới sáng tạo”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận cách thức triển khai hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm 2022. Có 07 nhóm nhiệm vụ chính: 

- Thành lập Tổ công tác tại mỗi đơn vị để triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công của Thành phố.

- Huấn luyện nâng cao năng lực cho tổ công tác thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

- Triển khai xây dựng các bài toán lớn về hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công cho một số lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể.

- Triển khai các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo hàng năm trong hoạt động quản lý nhà nước được phân công tại các đơn vị.

- Thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố tham gia phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trong hoạt động đổi mới sáng phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu dùng chung cho các Sở ban ngành và các cơ sở dữ liệu mở cho cộng đồng để hỗ trợ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

- Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Để triển khai có hiệu quả các bài toán lớn cho thành phố, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong hoạt động đổi mới sáng về lĩnh vực quản lý nhà nước, cần thực hiện theo 05 bước: Xây dựng nội dung các bài toán lớn; Công bố rộng rãi cho cộng đồng về nội dung bài toán lớn; Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện; Tổ chức phối hợp thực hiện; Triển khai ứng dụng các nội dung của bài toán lớn và đánh giá kết quả.