Tỉnh An Giang hỗ trợ nhu yếu phẩm cho TPHCM với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng

(VOH) - Dịp này, tỉnh An Giang gửi tặng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM 60 tấn gạo, 9 tấn rau, củ, quả; 1.000 chai nước tương, 100 thùng mì gói và các nhu yếu phẩm cần thiết…

Sáng nay 18/7, ông Lê Hồng Quang - Bí thư tỉnh ủy An Giang cùng ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác đến trao quà, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu.

Dịp này, tỉnh An Giang gửi tặng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM 60 tấn gạo, 9 tấn rau, củ, quả; 1.000 chai nước tương, 100 thùng mì gói và các nhu yếu phẩm cần thiết…, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tại buổi tiếp nhận, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đặc biệt là những gia đình khó khăn, người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đồng thời, mong Thành phố sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống an toàn cho nhân dân.

Tiếp nhận 30 tấn rau của và 4 tấn gạo chuyển đến các khu cách ly, phong tỏa và bếp ăn 2

 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ 60 tấn gạo và nhu yếu phẩm của tỉnh An Giang (Ảnh: Phương Dung).

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải trân trọng cảm ơn, tri ân tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố. Những nghĩa cử cao đẹp của tỉnh An Giang là nguồn động viên lớn đối với chính quyền, nhân dân thành phố trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước. 

Thành phố đang “trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có”. Cả TP.HCM dù đang căng mình chống dịch nhưng vẫn đầy tinh thần lạc quan. Tinh thần đoàn kết, tình người lại hiện lên sáng đẹp, ấm áp. Với những mô hình và sự cố gắng, chung tay của người dân TP chấp hành nghiêm túc chủ trương của TP về phòng, chống dịch Covid-19, có thể hy vọng rằng TPHCM sẽ sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh và ổn định cuộc sống, hướng đến phát triển kinh tế.

Tính đến 18/7, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố tiếp nhận tiền và hàng hơn 1.008 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 778,6 tỷ đồng; Hàng hóa và trang thiết bị trị giá hơn 229,3 tỷ đồng đồng thời, đã phân phối tiền và hàng trị giá hơn 881,9 tỷ đồng trong đó tiền mặt hơn 652,5 tỷ đồng và đã chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 với 500 tỷ đồng; Hàng hóa, trang thiết bị trị giá hơn 229,3 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, các tỉnh thành cũng hỗ trợ tiền và hàng ủng hộ công tác phòng, chống dịch của TPHCM, cụ thể: đã tiếp nhận 500 triệu đồng của tỉnh Bến Tre; Quảng Nam ủng hộ 2 tỷ đồng; Quảng Ngãi  ủng hộ 1 tỷ đồng, TP.Hải Phòng ủng hộ 10 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng ủng hộ 2 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 2 tỷ đồng, Hà Tĩnh ủng hộ 1,3 tỷ đồng và Bình Định ủng hộ 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Đăk Lăk đã hỗ trợ 70 tấn gạo, 20 tấn rau củ; 15 tấn khoai lang, 300kg khô, 600 chai nước mắm loại 300 lít, 1.000 trứng gà.