Các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 từ Hội chữ thập Đỏ, Hội Thánh Tin Lành VN

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận 30 tấn củ quả các loại do bà con xã Thanh Thuỷ, xã Sơn Thuỷ và thị trấn Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình ủng hộ.

4 tấn gạo do công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất giấy Khải Hoàn hỗ trợ.

Đội xe tình nguyện làm công tác xã Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã kịp thời chuyển số rau củ và gạo đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly, phong toả và bếp ăn từ thiện phục vụ người nghèo trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Tiếp nhận 30 tấn rau của và 4 tấn gạo chuyển đến các khu cách ly, phong tỏa và bếp ăn 1

Bà Đặng Trần Nguyên Thảo – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức nhận bảng trao của ông Trần Văn Thường - Giám đốc công ty TNHH TM DV GN Công Thành.

Bà Đặng Trần Nguyên Thảo – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cho biết: “Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nghĩa cử đẹp của các tổ chức, cá nhân giúp nhau trong lúc khó khăn nhất. Hội xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp và bà con các xã Thanh Thuỷ, xã Sơn Thuỷ và thị trấn Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình đã chia sẻ đến người dân và các bếp ăn phục vụ lực lượng tình nguyện viên, y bác sĩ tại các điểm, chốt cách ly, phong toả trên địa bàn thành phố Thủ Đức.”

Ông Trần Văn Thường - Giám đốc công ty TNHH TM DV GN Công Thành chia sẻ: “Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình đã phát động chương trình hỗ trợ đến người dân thành phố Thủ Đức với mong muốn góp chút tình, chút sức cùng bà con vượt qua dịch. Phương châm là có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, trước mắt đã vận động 30 tấn củ, quả và 4 tấn gạo để chia sẻ đến người dân các khu cách ly, phong toả và các bếp ăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức”.

Tổng trị giá đợt hoạt động này là 360.000.000 đ.

Hỗ trợ công nhân viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Chia sẻ những khó khăn của công nhân viên, giáo viên các trường học trên địa bàn Thành phố Thủ Đức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức đã tổ chức 3 đoàn đến tận các trường học, gia đình công nhân viên, giáo viên ngành Giáo dục để thực hiện chương trình “Chung tay trợ giúp nhân đạo” năm 2021.

Covid-19

Bà Đặng Trần Nguyên Thảo - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức và ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức trao hỗ trợ cho CNV, giáo viên. Ảnh: Ngọc Thanh.

Theo đó, chương trình “Chung tay trợ giúp nhân đạo” trao tặng 350 phần quà, trị giá 1.000.000 đồng/phần đến tận tay công nhân viên, giáo viên của 176 trường học công lập có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Tổng giá trị thực hiện chương trình là 350 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ cùng Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Đức phối hợp vận động thực hiện.

Tại các điểm trao quà, đại diện lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Đức và Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của công nhân viên, giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố Thủ Đức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tặng 50 máy thở cho các bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn TPHCM

Sáng nay 18/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tiếp nhận thêm 50 “Máy cung cấp oxy cho các bệnh viện” điều trị Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng Liên Hội thánh Tin lành Việt Nam vận động, ủng hộ. Tham gia cùng đoàn có các văn, nghệ sĩ: ca sĩ Phương Thanh; ca sĩ Quốc Đại; chuyên gia ảo thuật Đức Joker, biên đạo múa Phan Cường để động viên tinh thần các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu điều trị dã chiến. 

Trước đó, Tổng Liên Hội thánh Tin lành Việt Nam đã vận động, ủng hộ trao 10 máy (đợt 1) và sẽ tiếp tục trao thêm 40 máy thờ trong thời gian sắp tới. Tổng số lượng máy dự kiến trao tặng là 100 máy thở với tổng trị giá là 51.500 đô la Mỹ. 

Tiếp nhận 30 tấn rau của và 4 tấn gạo chuyển đến các khu cách ly, phong tỏa và bếp ăn 4

Các văn nghệ sỹ cùng tham gia vận chuyển các máy thở tiếp nhận ủng hộ của Tổng Liên Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam trao tặng các bệnh viện điều trị Covid-19. Ảnh: Phương Dung.

50 máy thở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tiếp nhận được chuyển đến tặng cho các bệnh viện điều trị Covid-19, cụ thể: 20 máy đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 (số 1, đường Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức); 20 máy đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 (Khu chung cư tái định cư 12 tầng, phường Tân Thới Nhất, Quận 12); 10 máy đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 8 (Khối chung cư R2 – R3, Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức). 

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng 1, Tổng Liên hội Hội Thánh tin lành Việt Nam miền Nam cho biết, hội sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để cùng với Thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch 346 về phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Kế hoạch kêu gọi sự tự nguyện của các vị chắc sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn Thành phố hưởng ứng, tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, chia sẻ phần nào áp lực với lực lượng y tế, ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh.