Tổ chức Tài chính Quốc tế hỗ trợ TP xây dựng đô thị thông minh

(VOH) - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ đồng hành, hỗ trợ TPHCM trong việc xây dựng Đề án đô thị thông minh.

Đó là cam kết của bà Nena Stoiljkovic, Phó Chủ tịch IFC, phụ trách khu vực Châu Á- Thái Bình Dương trong buổi gặp ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP vào tối ngày 12/4.

xây dựng đô thị thông minh

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP có buổi gặp mặt Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tại UBND TPHCM

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Lê Thanh Liêm đề nghị Tổ chức Tài chính Quốc tế kết nối giúp Thành phố học hỏi kinh nghiệm xây dựng thành công đô thị thông minh từ các quốc gia trên thế giới, đặc biệt giúp thành phố xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Liêm cho biết, Thành phố cũng mong muốn Tổ chức Tài chính Quốc tế hỗ trợ tài chính giúp thành phố nghiên cứu khả thi cho kế hoạch xây dựng Trung tâm sáng tạo mang tính tương tác cao, liên kết khu vực quận 2, quận 9 và Thủ Đức, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng khởi nghiệp thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác triển khai ý tưởng.

xây dựng đô thị thông minh

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP chụp ảnh lưu niệm với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) 

Bà Nena Stoiljkovic khẳng định sẽ hỗ TP triển khai nghiên cứu các đề án hợp phần xây dựng đô thị thông minh và cho rằng việc xây dựng các trung tâm tài chính, trung tâm phát triển công nghệ cao rất có ý nghĩa trong phát triển đô thị thông minh, tạo ra sự kết nối, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khác như tài chính, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.