TPHCM yêu cầu báo cáo vụ bạo hành trẻ mầm non ở quận 1

(VOH) -  UBND quận 1 phải báo cáo cụ thể sự việc cho UBND TP trong 2 ngày làm việc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu vừa chỉ đạo khẩn đề nghị UBND quận 1 có báo cáo cụ thể về sự việc xảy ra tại Trường mầm non 30-4 (phường Bến Nghé, quận 1) liên quan đến việc bạo hành trẻ tại lớp Lá 1.

Theo đó, UBND quận 1 phải báo cáo sự việc cho UBND TP trong 2 ngày làm việc.

Bạo hành

Cô giáo liên tục gõ vào đầu trẻ. Ảnh cắt từ clip được lan truyền trên mạng. 

Bên cạnh đó, bà Thu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP theo dõi, kiểm tra tiến độ xử lý vụ việc nêu trên, có báo cáo kết quả xử lý cho UBND TP. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tham mưu UBND TP để chấn chỉnh và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo hành trong môi trường giáo dục.

Trước đó, theo như báo chí phản ánh, một cô giáo tại Trường mầm non 30-4 đã đánh các bé trong giờ ngủ trưa, còn hỏi các bé "là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô".

Bên cạnh đó, cô giáo này còn hay phạt các bé đứng ăn, số cơm thì chỉ cho các bé ăn 2/3, còn lại đổ đi; cho các em vào nhà vệ sinh trơn trợt để thay quần áo …

Xem thêm: Bạo hành trẻ tại trường học: Cần thay đổi quan điểm về “kỷ luật” trong trường học!