TP.HCM: Nhiều hoạt động chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

(VOH) - 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và quận, huyện trên địa bàn TP.HCM có nhiều hoạt động chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Theo đó, đã giới thiệu việc làm cho hơn 1.700 người; xây dựng 148 nhà tình thương, sửa chữa 183 căn nhà, chăm lo gần 10.000 suất quà nhân dịp Tết Nguyên Đán và tết dân tộc với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.

UBND TPHCM cũng đã cấp 3 hecta đất tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh cho cộng đồng người Chăm tại TP.HCM sử dụng làm nghĩa trang để an táng người qua đời theo tập tục của người theo Hồi giáo. Đặc biệt, đã có 471 người Hoa (gốc Campuchia) được Chủ tịch nước ký quyết định cho nhập Quốc tịch Việt Nam là niềm vui lớn của đồng bào người Hoa tại TPHCM.