Thành phố tập trung hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân tài và lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để nuôi dưỡng các "kỳ lân" công nghệ.


Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh sở hữu lợi thế lớn khi tập trung lực lượng doanh nghiệp công nghệ đông đảo bậc nhất cả nước. Từ những startup trẻ đến các doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, tất cả đều mang chung khát vọng làm chủ và chinh phục công nghệ mới.
Chia sẻ về định hướng phát triển giải pháp thực tiễn, anh Trịnh Vỹ Hào - Kỹ sư tại Công ty TNHH Saolatek cho biết, doanh nghiệp đang tập trung phát triển các thiết bị tự hành để thay thế con người trong những môi trường nguy hiểm và phức tạp. Điển hình như trong công tác cứu hộ cứu nạn, thay vì điều động đội tìm kiếm vào rừng, việc ứng dụng drone vận chuyển thuốc men và đồ cứu trợ sẽ giúp giảm thiểu tối đa nhân lực và đảm bảo an toàn.
Ở góc độ nghiên cứu và thương mại hóa, Tiến sĩ Đậu Văn Huân - Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty Vinnotek chia sẻ, bên cạnh hoạt động kinh doanh tại thị trường trong nước, đơn vị luôn duy trì bộ phận R&D để tự phát triển các giải pháp công nghệ riêng, hướng tới mục tiêu đưa sản phẩm thương mại hóa ra thị trường toàn cầu.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (A.I.) và khoa học công nghệ đang định hình lại mô hình tăng trưởng toàn cầu, việc kết nối cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài với hệ sinh thái trong nước đóng vai trò then chốt.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Quý - Giám đốc Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) chia sẻ: "Chúng ta hiện còn thiếu các dự án cụ thể để chuyên gia làm việc trực tiếp với các trường đại học và doanh nghiệp trong nước, đồng thời gặp rào cản về tài chính lẫn cơ chế đầu tư cho chuyên gia làm việc từ xa. Bên cạnh thu hút nhân tài là người Việt, TP. Hồ Chí Minh nên mở rộng chính sách hướng đến các chuyên gia, giáo sư nghỉ hưu người nước ngoài có nguyện vọng cống hiến cho Việt Nam. Đây là nguồn tài nguyên tri thức vô cùng quý giá".
Phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu 2026, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định địa phương đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các sáng kiến công nghệ. Thành phố sẽ triển khai các chính sách đãi ngộ mạnh mẽ hơn nhằm thu hút chuyên gia, đồng thời hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm để tiếp sức dài hạn cho các doanh nghiệp công nghệ lõi và công nghệ chiến lược.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Thành phố rất mong muốn từ môi trường, nền tảng và thiết chế của Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố sẽ xuất hiện những doanh nghiệp, tập đoàn phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi không giấu khát vọng nuôi dưỡng được những 'kỳ lân' công nghệ vươn tầm quốc tế ngay từ chính quỹ đầu tư này".
Các chương trình trao đổi, kết nối đa bên giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia sẽ là đòn bẩy quan trọng để TP. Hồ Chí Minh đưa công nghệ vào thực tiễn, tạo sức bật tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
(THANH TÂN, HỒ ĐỨC)
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

