TPHCM: 4.100 thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ

(VOH) - Năm 2016, toàn thành phố sẽ giao 4.100 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Trong tổng số công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có 183 Đảng viên (đạt tỷ lệ 4.26%), số công dân viết đơn tình nguyện đạt gần 63%, đồng thời thành phố có 712 thanh niên thi hành nghĩa vụ công an. Đó là thông tin vừa được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố phiên thứ 2 được tổ chức vào chiều ngày 22/2.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố báo cáo công tác chuẩn bị cho đợt giao quân năm 2016.

Thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực từ 1/1/2016, năm nay thành phố chỉ tiến hành giao quân 1 đợt. Có 5 quận, huyện sẽ giao quân cho Lữ đoàn hải quân 146 là: quận 1, 5, 8, 12 và huyện Củ Chi.

Theo báo cáo của các quận, huyện, tính tới thời điểm này, số công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, không có biến động; tình hình quân số các địa phương chuẩn bị giao quân nhìn chung ổn định và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội với những chương trình thiết thực như lập số tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, trợ vốn cho gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn … Tính chung toàn thành phố đã hỗ trợ hơn 13.7 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thiếu tướng Trương Văn Hai – Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP yêu cầu 24 quận, huyện tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của từng công dân chuẩn bị nhập ngũ, các trường hợp nghi ngờ về sức khỏe phải thống nhất với đơn vị nhận quân, thay đổi người trước khi khám phúc tra sức khỏe. Ngoài ra phải chú ý tiến hành Hội trại tòng quân vui tươi, bổ ích, lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày 24/2 phải gọn gàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.