TPHCM chưa có khu vực cấp phép vui chơi, giải trí dưới nước

(VOH) - Hiện trên địa bàn đường thủy TP chưa có khu vực nào được cấp phép và quy hoạch vùng nước phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Chiều 16/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (Ban chỉ đạo) họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố tuần qua. 

Liên quan đến việc xử lý mô tô nước hoạt động trái phép trên sông Sài Gòn, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay, hiện trên địa bàn đường thủy thành phố chưa có khu vực nào được cấp phép và quy hoạch vùng nước phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

CA TPHCM
Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: TTBC

Công an thành phố đã lập danh sách quản lý 33 phương tiện mô tô nước các loại trên địa bàn, trong đó có 16/33 chiếc có đăng kiểm, 17/33 chiếc có đăng ký.

Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Công an thành phố đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 5 trường hợp vi phạm, với số tiền gần 70 triệu đồng và đang xác minh, xử lý 6 trường hợp.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra ngày 31/1/2023, phòng PC08B đã truy đuổi hơn 10 phương tiện mô tô nước hoạt động tại vị trí sông Lòng Tàu, sông Ngã Bảy Thiềng Liềng thuộc huyện Cần Giờ, bắt giữ 1 số phương tiện chạy vào vị trí cầu tạo tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức.

“Công an thành phố đang xác minh để xử lý. Theo quy định của Nghị định 139 năm 2021, hành vi không đăng kiểm thì phạt từ 10 đến 15 triệu đồng; hành vi khai thác không đúng vùng hoạt động phạt từ 7 đến 10 triệu đồng” ông Hà thông tin.