Đó là thông tin do bà Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM thông tin tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức vào chiều 2/3.
Theo bà Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, trước đây virus Cúm A (H5N1) đã từng ghi nhận 4 trường hợp xuất hiện tại TPHCM vào năm 2004.
Từ năm 2004 đến nay không phát hiện thêm trường hợp nào khác trên địa bàn thành phố. Mới đây nhất, Việt Nam có 1 ca nhiễm cúm A (H5N1) phát hiện tại tỉnh Phú Thọ.
Tuy nhiên, với đặc thù là thành phố tập trung đông dân, nhiều chợ đầu mối tập trung gia cầm từ nhiều tỉnh khác nhau, chính vì vậy chúng ta phải luôn luôn có sự cảnh giác cao độ.
Bà Lê Hồng Nga lưu ý: "Cúm A (H5N1) được đánh giá là một trong những bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm. Theo phân loại bệnh truyền nhiễm của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, cúm A (H5N1) được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, tức là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao.
Chính vì vậy, chúng ta cần luôn luôn cần phải có tinh thần đề cao cảnh giác và phòng, chống dịch cúm A (H5N1). Đặc biệt, lưu ý không ăn tiết canh, không ăn thịt gia cầm sống hoặc chưa nấu chín kỹ và giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm".

Liên quan đến sự cố tại cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TPHCM, sau khi sửa chữa, khắc phục sự cố và họp thẩm định, ông Phan Công Bằng - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố khẳng định cầu vượt hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn như trước đây.
Dự kiến sẽ cho ô tô qua lại cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 5/3 sau khi các công tác giám định hoàn thành.
"Qua kết quả kiểm định, sau khi khắc phục sự cố, cầu vượt hoạt động bình thường như trước đây, đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng. Một trong những nguyên nhân gây nên sự cố là do bị đứt cáp và chúng ta đã khắc phục".
Hiện hoạt động mại dâm truyền thống và mại dâm trên không gian mạng có nhiều hình thức khác nhau.
Thông tin về đặc điểm giữa hoạt động mại dâm truyền thống và mại dâm trên không gian mạng, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu công an thành phố nói: "Hoạt động mại dâm không gian mạng đa dạng, dưới nhiều vỏ bọc và bề ngoài rất khó phát hiện như là hợp đồng con nuôi, cha nuôi với nhiều phụ nữ bán dâm tham gia, thậm chí thu hút cả những người là MC, người đẹp, các cuộc thi người mẫu, diễn viên, tiếp viên.
Đối tượng tổ chức các hoạt động giới thiệu, thỏa thuận mua bán dâm thông qua các ứng dụng, phần mềm của mạng xã hội, các nhóm kín. Một số đối tượng hoạt động mại dâm lợi dụng công nghệ cao và các trang mạng xã hội để thành lập và điều hành đường dây mại dâm trải dài xuyên quốc gia và vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam".