TPHCM có 2 Phó Chủ tịch UBND mới

(VOH) - Kỳ họp lần thứ 21- HĐND TP khóa VIII sáng nay 21/4 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.

Ông Huỳnh Cách Mạng (thứ 2 từ phải qua) và ông Trần Vĩnh Tuyến (đứng thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Lệ Loan

Với cùng số phiếu 83/87 phiếu bầu (88,3%), ông Huỳnh Cách Mạng – Thành ủy viên – Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Huỳnh Cách Mạng, sinh năm 1965, quê Bình Định, thạc sĩ Hành chính, cử nhân Chính trị, hiện đang là Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Trước đó, ông từng trải qua các chức vụ: Bí thư Quận ủy Tân Phú, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965, quê Quảng Bình, thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Luật. Hiện ông Tuyến đang là Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Trước đó, ông Trần Vĩnh Tuyến từng trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Thành ủy; Bí thư, Chủ tịch UBND Q.1.

Trước khi được bầu vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan Đảng và chính quyền tại TP.HCM, cả hai ông Huỳnh Cách Mạng và ông Trần Vĩnh Tuyến đều có thời gian dài công tác, rèn luyện và trưởng thành từ Thành Đoàn TPHCM.

Hiện nay, UBND TP.HCM có các lãnh đạo gồm: Chủ tịch Nguyễn Thành Phong; các Phó Chủ tịch: Lê Thanh Liêm, Nguyễn Thị Thu, Lê Văn Khoa, Huỳnh Cách Mạng và Trần Vĩnh Tuyến.

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban - Ban Pháp chế HĐND TP đối với bà Trần Thị Tuyết Hồng - quận ủy viên - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận Tân Phú với số phiếu tán thành với 82/87 phiếu (87,2%)

Đồng thời, HĐND TP miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP khóa 8 nhiệm kỳ (2011-2016) đối với ông Trương Lâm Danh và điều động ông Danh phụ trách công tác Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.