TPHCM công bố đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh”

(VOH) - Chiều 26/11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị công bố Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Với đề án này, TPHCM sẽ vận dụng tối ưu các nguồn lực của thành phố bao gồm: nguồn nhân lực, tài nguyên, công nghệ, vị trí trung tâm thành phố và thể chế dân chủ có sự ổn định rất cao. Bên cạnh đó, TP sẽ chú trọng đến công tác tái tạo nguồn lực, từ con người đến tài nguyên, khuyến khích sáng tạo để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có xem xét khả năng bổ sung nguồn lực mới, đáp ứng các nhu cầu phát triển như: các dạng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu về đề án đô thị thông minh. Nguồn: TNO

Ở lĩnh vực an ninh trật tự ứng dụng công nghệ theo tiêu chí thành phố thông minh để giám sát, nắm bắt tình hình, theo Giám đốc công an TP Lê Đông Phong, từ tháng 3/2017, Công an TP đã thử nghiệm hệ thống định vị và nhận diện người. Hệ thống này giám sát tự động kiểm soát, phân tích hình ảnh, nhận dạng biển số, hướng đi, định vị đối tượng, phân tích thói quen để nắm bắt tình hình, đối tượng.

Công an TP đưa hệ thống thí điểm này vận hành, lắp đặt ở một số tuyến đường trung tâm, trọng điểm.