TPHCM đã thu hồi 191 dự án chậm triển khai từ năm 2004 đến nay

(VOH) - “Quản lý nguồn tài nguyên đất, thực trạng và giải pháp” là chủ đề trong chương trình lắng nghe và trao đổi do Đài Truyền hình TP phối hợp HĐND TP tổ chức sáng 6/5.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP, quản lý đất đai dựa vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt. Từ năm 1997 đến năm 2017, TP cho thuê đất, giao đất, chuyển đổi mục đích hơn 4.700 dự án để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.

TPHCM đã thu hồi 191 dự án chậm triển khai từ năm 2004 đến nay

TPHCM đã thu hồi 191 dự án chậm triển khai từ năm 2004 đến nay. Ảnh minh hoạ: Vietnam Finance

Trên lĩnh vực nhà ở có hơn 1.300 dự án với diện tích trên 9.200 hecta phục vụ cho các nhu cầu nhà ở của người dân thành phố, trong đó có nhu cầu nhà ở xã hội, nhà tái định cư và nhà cho công nhân lao động.

Về giao đất và cho thuê đất cho các dự án sản xuất, có hơn 2.000 dự án, diện tích gần 10.500 hecta. Ngoài ra, các công trình công cộng bao gồm y tế, văn hóa, giáo dục có trên 1.200 dự án với diện tích hơn 7.800 hecta.

“Qua rà soát, từ năm 2004 đến nay, thành phố đã thu hồi 191 dự án do chậm triển khai. Việc này được thực hiện công bằng bởi vì phục vụ cho nhu cầu phát triển thành phố. Thêm nữa, qua rà soát TP đã hủy bỏ và chấm dứt 479 dự án với diện tích trên 4.381 hecta và cắt giảm quy mô của 9 dự án với diện tích trên 137 hecta. Qua đó cho thấy, việc giao, thuê, chuyển đổi mục đích thì việc chủ đầu tư chậm triển khai và một số nội dung về mặt năng lực tài chính là có. Vì vậy, có chuyện thu hồi và chấm dứt. Việc này  thực hiện rất nghiêm túc”, ông Thắng cho biết thêm.