TPHCM: Đại biểu Quốc hội khóa 14 tiếp xúc cử tri quận 9

(VOH) - Sáng 09/8, Tổ đại biểu Quốc hội khóa 14 gồm các đại biểu: bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc sở văn hóa thể thao TPHCM; bà Trịnh Ngọc Thúy, Trưởng phòng tổ chức cán bộ tòa án nhân dân TPHCM, đã tiếp xúc cử tri 13 phường trên địa bàn quận 9.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu đã tiếp nhận 13 ý kiến của cư tri liên quan đến các vấn đề về: dự án quy hoạch mở rộng Xa lộ Hà Nội; giá đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn quận 9 chưa hợp lý; Công ty Công nghệ cao san lấp mặt bằng làm chặn cống thoát nước; quá trình đầu tư xây dựng dự án nâng cấp tuyến đường Đỗ Xuân Hợp làm cho mặt đường xuống cấp; vấn nạn tham nhũng; tội phạm, cướp giật; vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng đô thị TP; kiến nghị xây dựng nhà văn hóa cho khu phố 1, phường Phước Long A; hỗ trợ vốn, đóng tàu cá cho ngư dân; bảo hiểm y tế tự nguyện; việc dạy thêm học thêm; sửa đổi bổ sung luật Hình sự; chế độ, chính sách lương hưu, lương của cán bộ công chức, vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm, chức năng giám sát của đoàn Đại biểu quốc hội,…

Thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cử tri quận 9 và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Riêng việc dạy thêm, Tổ đại biểu sẽ rà soát lại và lắng nghe thêm ý kiến của giáo viên, phụ huynh, học sinh; làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường để báo cáo trong kì họp hội đồng cuối năm.

Về vấn đề lương sẽ có ý kiến với quốc hội để thực hiện khẩn trương hơn.