TPHCM khai mạc ngày hội Việt – Nhật

(VOH) - Ngày hội Việt - Nhật do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TPHCM tổ chức khai mạc vào sáng 16/9.

Ngày hội Việt - Nhật được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Công Tánh - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TPHCM cho biết: Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản được chính thức thiết lập vào ngày 21/9/1973 và mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. 

Bên cạnh sự phát triển về hợp tác kinh tế, lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng được tăng cường thông qua việc tổ chức lễ hội Nhật-Việt hàng năm như: Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản tại Việt Nam, qua đó đã giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững.

TPHCM khai mạc ngày hội Việt – Nhật

Khách tham quan tại ngày hội Việt - Nhật.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, ông Kawaue Junichi nhấn mạnh: TPHCM trở thành một vùng trọng điểm để mở rộng các lĩnh vực hợp tác quan hệ Nhật - Việt và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và tin tưởng rằng qua ngày hội Việt – Nhật sẽ là động lực to lớn hướng đến 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Việt trong 5 năm tới, góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Tại ngày hội, các chi hội đã giới thiệu  bộ sưu tập áo dài vẽ tranh Ukiyoe, áo dài được thiết kế hoa vải Tsumami của nhà thiết kế Sĩ Hoàng, vẽ tranh trên rập giấy hình áo dài; giới thiệu và trải nghiệm nghệ thuật trà đạo Nhật Bản và cờ vây; giới thiệu các sáng tác, ấn phẩm thơ Haiku Việt và thư pháp; giới thiệu về văn hoá, con người, phong cảnh của tỉnh Nagasaki - Nhật Bản; giới thiệu nghệ thuật Kiếm đạo, trưng bày các bộ giáp, binh khí…

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản trao 3 suất học bổng cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.