TPHCM khởi động Tháng Thanh niên năm 2017

(VOH) - Sáng 26/2, Thành Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và ra quân Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh” lần 8 năm 2017. Cùng với đó là Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 120 tại huyện Bình Chánh.

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới

Tháng Thanh niên năm 2017 diễn ra từ ngày 26/02 đến ngày 31/3/2017, chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”, với 9 chỉ tiêu cụ thể như: 100% Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị hoặc nông thôn mới, gắn với chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức 10 chương trình tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi, trồng cho nông dân 5 huyện ngoại thành; thực hiện cải thiện môi trường, cảnh quan tại 3 tuyến kênh, rạch trên địa bàn Thành phố; khởi động thực hiện công trình “Xây dựng 5 chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”...

Một trong những hoạt động chủ điểm của Tháng Thanh niên - chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TPHCM” do Thành đoàn tổ chức, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ chủ trì thực hiện - cũng đã chính thức khởi động.

Chương trình được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 11/2017 tại TPHCM. Trong ngày ra quân, Ban tổ chức sẽ thực hiện 13 chuyên đề chuyển giao, tư vấn kiến thức nông nghiệp, xã hội, 1 sân chơi khoa học vui. Điểm mới trong chương trình năm nay là các hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa kết quả các chương trình thường niên với chuyển giao kết hợp kết quả nghiên cứu từ các đề tài cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước để ứng dụng trong giải quyết các vấn đề của xã hội.

Hàng trăm tình nguyện viên tham gia sôi nổi việc vớt bèo trên rạch Cầu Suối, huyện Bình Chánh. Ảnh: TUẤN VŨ/SGGPO 

Ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 120

Cũng trong sáng nay, Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 120 đã được tổ chức tại tuyến Rạch Cầu Suối (ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh) với 1.300 người tham gia. Đây là tuyến rạch bị ô nhiễm khá nặng do chất thải từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc và các cơ sở thu mua phế liệu, cơ sở sản xuất dọc tuyến rạch.

Tại buổi lễ, 4 đơn vị là Thành đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố, UBND Huyện Bình Chánh đã ký kết thực hiện công trình cải thiện môi trường, cảnh quan tuyến rạch Cầu Suối, huyện Bình Chánh (dài 6 km), góp phần nâng chất tiêu chí về môi trường và xây dựng nông thôn mới của huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm (áo trắng) trực tiếp xuống rạch vớt bèo cùng các bạn trẻ. Ảnh: TUẤN VŨ/SGGPO

Sau lễ ra quân, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang đã tiến hành khơi thông, cải thiện môi trường đoạn rạch từ chân Cầu Gò Đình đến cuối rạch (khoảng 1km). Công trình sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện trong các ngày chủ nhật của tháng 3/2017 và các đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch tình nguyện hè năm 2017. Dự kiến công trình sẽ hoàn tất trong tháng 8/2017 và tiến hành bàn giao cho địa phương.

Bên cạnh đó, đội hình trí thức khoa học trẻ tình nguyện, Đoàn Khối Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương dọn dẹp các điểm rác tồn đọng và phun dung dịch xử lý mùi hôi tại tuyến đường liên ấp và tuyến đường rạch Cầu Suối; hướng dẫn cho người dân địa phương về quy trình xử lý mùi hôi của rác, tiến hành xử lý mùi hôi của 475 thùng rác và 6 điểm rác ô nhiễm trên địa bàn; thực hiện nghiên cứu về giải pháp xử lý nước ô nhiễm tại tuyến Rạch Cầu Suối.