TPHCM kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30/4

(VOH) - Chiều ngày 13/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, thảo luận về các quyết sách thời gian tới.

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phân tích trên tình hình thực tế, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiến nghị: “Sau ngày 15/4, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành Chỉ thị mới, trong đó có xem xét việc thực hiện theo tình hình dịch và theo tình hình kinh tế xã hội để đảm bảo mục tiêu kép của Chính phủ là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp.

Đa số các ý kiến đều tán thành theo quan điểm là phân ra theo các địa phương, địa phương nào có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiếp tục cách ly xã hội trong vòng 1 tuần nữa. Địa phương có ít nguy cơ hoặc không có nguy cơ thì có thể cho phép giãn và có thể thực hiện một số biện pháp cần thiết”.

phóng viên

Cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 được trực tuyến tại Trung tâm Báo chí TPHCM (Ảnh: Thùy Linh)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tính đến nay, Thành phố có 54 ca nhiễm COVID-19, trong đó, 35 trường hợp lây nhiễm ở nước ngoài chiếm 65%, 19 trường hợp lây nhiễm ở cộng đồng chiếm 35%. Hiện đã điều trị khỏi bệnh cho 40 trường hợp và chỉ còn 14 trường hợp đang điều trị.

Đặc biệt, kể từ ngày 1/4/2020, triển khai cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, TPHCM trong 10 ngày không có ca nhiễm mới. Đối với các khu cách ly tập trung, tổng cộng có 12.000 trường hợp, trong đó, có 11.760 trường hợp đã hết thời gian cách ly và chỉ còn 240 trường hợp đang cách ly.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh: Hiện nay, diễn tiến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nguy cơ xâm nhập ca bệnh từ các nước trên thế giới vẫn còn đang rất cao, đặc biệt là các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, nguy cơ tiềm ẩn các trường hợp lây nhiễm dịch bệnh từ cộng đồng và tiếp tục lây lan cho nhiều người.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong kiến nghị: “Hiện nay diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu, đặc biệt có thể trong cộng đồng có thể vẫn còn tồn tại những người nhiễm nhưng chưa có biểu hiện, triệu chứng và do những lý do nào đó chưa phát hiện.

Do đó, để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình dịch bệnh, Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 30/4, với tinh thần kiên định và chủ động và quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch”.

kiểm dịch

Người dân được kiểm tra thân nhiệt khi vào TPHCM (Ảnh: HL)

Theo đó, để tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả, Thành phố luôn cảnh giác cao và không chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được, kiên định 06 nguyên tắc chống dịch và 05 tại chỗ; Tổ chức chấn chỉnh việc lơi lỏng cách ly xã hội, trong đó, yêu cầu người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương thực hiện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác dự phòng thông qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát tại 62 chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch trên địa bàn; Tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho công nhân lưu trú trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bản cam kết tuân thủ phòng, chống dịch và Chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm tại doanh nghiệp.

Bệnh nhân số 91 người Anh dương tính SARS-CoV-2 trở lại, tiếp tục thở máy - Âm tính sau một khoảng thời gian điều trị, sáng nay 13/4, bệnh nhân số 91 lại nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính trở lại. Phổi bệnh nhân tổn thương xấu hơn.

Bệnh nhân số 91 người Anh dương tính SARS-CoV-2 trở lại, tiếp tục thở máy - Âm tính sau một khoảng thời gian điều trị, sáng nay 13/4, bệnh nhân số 91 lại nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính trở lại. Phổi bệnh nhân tổn thương xấu hơn.