TPHCM kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(VOH) - Lễ kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016) và tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2001- 2016 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã được tổ chức sáng 18/11.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Ôn lại truyền thống, Chủ tịch UBMTTQ VN TPHCM Nguyễn Hoàng Năng nêu rõ: Cách đây 86 năm ngày 18/11/1930, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam hình thành, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước của khối đại đoàn kết trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ đó, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Tổ quổc đã có những hình thức và tên gọi khác nhau: Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Dân tộc thống nhất...

Dù ở giai đoạn nào, Mặt trận cũng luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang tập hợp mọi người dân yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng phát động bài trừ văn hóa phản động, đồi trụy, vận động nhân dân tiến hành khai hoang phục hóa; xây dựng tuyến phòng thủ bảo vệ thành phố, vận động quỹ “Vì tuyến đầu Tổ quốc” chi viện cho tiền tuyến biên giới phía Bắc và Tây Nam; ủng hộ công trình thủy điện Trị An, vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc…

Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện, tích cực phát hiện, kiến nghị góp ý một số chủ trương chăm lo đời sống nhân dân.

Dịp này, 53 tập thể và 33 cá nhân thực hiện tốt chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2001- 2016 được tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM.