TPHCM kỷ niệm Ngày Văn hóa, Giáo dục Bungari và Chữ viết Xlavơ

(VOH) - Sáng nay 24/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Văn hóa, Giáo dục Bungari và Chữ viết Xlavơ.

Ngày 24/5, hàng năm là ngày các nước sử dụng hệ chữ viết Xlavơ tưởng niệm hai anh em Thánh Kiril và Metodi – Những người đã sáng tạo ra chữ viết Xlavơ. Ngày này hơn 250 triệu người trên thế giới đang sử dụng hệ chữ viết Xlavơ đã định hình và thúc đẩy sự phát triển văn hoá trong khu vực cộng đồng Đông Âu, góp phần vào sự phát triển của nền văn minh châu Âu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Vương Đức Hoàng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM bày tỏ: Với tình hữu nghị hết sức tốt đẹp giữa nhân dân 2 nước, Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari TPHCM gởi đến nhân dân Bungari số tiền 100 triệu đồng được đóng góp bởi các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

COVID-19

Đại sứ Bungari nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Ông Vương Đức Hoàng Quân chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, thông qua nhiều hoạt động về văn hóa văn nghệ, giao lưu ẩm thực, các lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao…, Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam – Bungari đã không ngừng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời. Quay trở lại với bối cảnh hiện nay, mặc dù ghi nhận thành công bước đầu, Việt Nam chúng tôi vẫn đang nổ lực để khống chế đại dịch COVID-19, thì nhân dân Bungari các bạn cũng trong hoàn cảnh tương tự. Với tình hữu nghị hết sức tốt đẹp giữa nhân dân 2 nước chúng ta. Chúng tôi hi vọng tiếp thêm chút sức lực và chia sẻ khó khăn để chúng ta nhân dân hai nước cùng chung tay chống lại dịch COVID-19)

Bà Marinela Petkova, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bungari tại Việt Nam cám ơn tình cảm và sự hỗ trợ của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển về văn hóa, đào tạo đối với Việt Nam trong thời gian tới.

Dịp này, các đại biểu cùng trao đổi về một số giải pháp đẩy mạnh hợp tác giáo dục giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân - Mục tiêu của đợt ra quân này nhằm thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3 đoàn thể Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố tổ chức chương trình “Hành trình tri ân” tại tỉnh Bến Tre - Đoàn đã thăm, tặng quà cho 300 gia đình chính sách khó khăn, bàn giao 3 hệ thống xử lý nước RO, tặng 1500 khẩu trang và 300 chai Gel rửa tay cho người dân