Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM cần chuyển mạnh từ “phản ánh chính sách” sang “đồng hành kiến tạo và thực thi chính sách”. Đây là yêu cầu được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu lần thứ I Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM, nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TPHCM mới đang đứng trước vận hội lớn khi không gian phát triển được mở rộng, hội tụ nhiều lợi thế về công nghiệp, logistics, năng lượng, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực. Trong 7 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Thành phố gần 580.000 tỷ đồng, đạt 72% dự toán và tăng 21% so với cùng kỳ. Thu hút FDI đạt 9,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,5%; GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, cao nhất trong một thập kỷ qua.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị Liên đoàn nghiên cứu thành lập các tổ, nhóm chuyên gia, doanh nhân và hiệp hội ngành hàng, tham gia thực chất vào quá trình xây dựng chính sách; phản biện bằng dữ liệu, chi phí thực tế và kinh nghiệm thị trường. Thành phố cam kết mở rộng cơ chế tham vấn để doanh nghiệp trở thành chủ thể kiến tạo chính sách. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định: chính quyền Thành phố sẽ “lắng nghe thật, giải quyết thật và đồng hành thật”, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

