TPHCM mong muốn Rumani hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng

(VOH) - Tại buổi tiếp ông Vlad Vasili, Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Rumani cùng đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại TPHCM vào trưa ngày 15/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến mong muốn Rumani hỗ trợ thành phố trong đầu tư phát triển hạ tầng.

Hiện tại, TPHCM sẽ dành nguồn vốn 20 triệu USD để đầu tư phát triển hạ tầng, lĩnh vực này Rumani quan tâm và có thế mạnh, vì vậy chính quyền TP hy vọng Rumani sẽ thúc đẩy đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực này.

Về quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Rumani, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho rằng thời gian qua còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên và mong muốn trong vai trò của mình, ông Vlad Vasili sẽ có nhiều doanh nghiệp Rumani đến đầu tư tại TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tiếp ông Vlad Vasili, Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Rumani - Ảnh: Minh Hiệp

Tại buổi tiếp, ông Vlad Vasili nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Rumani và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp. Đây là cơ sở vững chắc cho đối thoại hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại…

Ông Vasili đánh giá cao sự phát triển của TPHCM và cho rằng tiềm năng hai bên còn rất lớn và hai bên cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của đoàn doanh nghiệp Rumani do Quốc vụ Khanh Bộ Kinh tế Thương mại và Môi trường kinh doanh Rumani dẫn đầu, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM phối hợp với Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Rumani – Tiềm năng hợp tác kinh doanh” trong ngày 15/6.

​Buổi gặp gỡ trực tiếp giữa các doanh nghiệp hai nước, đã góp phần xóa bỏ những khác biệt về nhu cầu, thị hiếu, văn hóa người tiêu dùng, độ tin cậy của các nhà nhập khẩu và đối tác địa phương, cũng như những bất cập trong việc hợp tác kinh doanh của Việt Nam với thị trường Rumani vẫn chủ yếu thông qua đối tác trung gian như trước đây.