TPHCM: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(VOH) - Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), sáng nay 17/5, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thành phố cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, sinh viên tại TP đã tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Quận Thủ Đức, TPHCM.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG-HCM trồng cây tại buổi lễ (Ảnh: vnuhcm)

Phong trào “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động từ những năm 1960 đến nay đã trở thành một nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Những năm qua TPHCM đã hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng và mảng xanh. Nhờ đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp TP đạt 36.700 ha, tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh đạt 39,7%.

Năm 2016, TP phát động trồng hơn 1 triệu cây xanh trên địa bàn bao gồm trồng rừng, cây phân tán, cây xanh đô thị. Ông Lê Thanh Liêm đề nghị lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện và nhân dân TP tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

“Mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ, người dân TP tham gia trồng ít nhất một cây xanh, góp phần nâng tỷ lệ che phủ, giữ gìn đa dạng sinh học, góp phần thích ứng và hạn chế những hậu quả biến đổi khí hậu; để TPHCM luôn là TP xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại" – ông Liêm chia sẻ.

Dịp này, các đại biểu đã trồng 355 cây gỗ quý như lim, sao... tại nhiều khu vực khác nhau trong khuôn viên Trường Đại học Kinh tế - Luật.