TPHCM ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(VOH) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM mới thành lập gồm 15 thành viên. Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Về cơ cấu nhân sự, Ban Chỉ đạo gồm 15 người, trong đó có một trưởng ban và 5 phó trưởng ban.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM. Thường trực Ban chỉ đạo là Bí thư Nguyễn Văn Nên và các phó trưởng ban.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM.
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM.

Ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực. Ban Nội chính Thành ủy TPHCM là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm Phó trưởng ban.

Ngoài ra, các Phó Trưởng ban còn lại gồm: ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; ông Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Các uỷ viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM gồm: ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; ông Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án TAND TPHCM; ông Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TPHCM; ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện KSND TPHCM; ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM và ông Võ Văn Quận, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có kết luận về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đề án có sự kế thừa kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 và xuất phát từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.