TPHCM sẵn sàng hợp tác cùng Thụy Sỹ trên nhiều lĩnh vực

(VOH) - Thành phố cũng sẵn sàng hợp tác cùng Thụy Sỹ đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế, cây xanh đô thị và quản lý nước thải, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Phát biểu tại buổi tiếp ông Ivo Sieber Tân Đại sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam vào chiều 24/6, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong gởi lời cảm ơn Thụy Sỹ đã cung cấp tài chính ODA, hợp tác hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, chống biến đối khi hậu, đặc biệt là dự án giao thông xanh, trong đó có 470 triệu đô la Mỹ viện trợ không hoàn lại.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong tiếp ông Ivo Sieber Tân Đại sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong tiếp ông Ivo Sieber Tân Đại sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam.

Chia sẻ định hướng phát triển Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn tân Đại sứ đẩy mạnh hoạt động kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thụy Sỹ, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính tham gia tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Thành phố cũng như trong các lĩnh vực hợp tác xây dựng đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng sẵn sàng hợp tác cùng Thụy Sỹ đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế, cây xanh đô thị và quản lý nước thải, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Đồng thời, đề nghị tân Đại sứ hỗ trợ trong ký kết tiếp tục MOU giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Geneva; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai  nước vào năm 2021 góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sỹ nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Thụy Sỹ nói riêng.

Đại sứ Ivo Sieber chúc mừng Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công trong việc kiểm soát dịch COVID-19; nhấn mạnh sự có mặt của Tổng lãnh sự Thụy Sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng cho cam kết của Thụy Sỹ về sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, thể hiện mối quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế-chính trị giữa Thụy Sỹ và Việt Nam.