Thụy Sỹ sẵn sàng hợp tác với TPHCM trên lĩnh vực giao thông thông minh

(VOH) - Thụy Sỹ có thể hợp tác với TPHCM trên lĩnh vực giao thông thông minh góp phần vào đề án xây dựng đô thị thông minh của TP.

Chiều ngày 6/4, tại buổi tiếp bà Doris Leuthard, Bộ trưởng Môi trường, giao thông, năng lượng và truyền thông Thụy Sỹ và đoàn doanh nghiệp, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP bày tỏ mong muốn được Thụy Sỹ quan tâm hợp tác về xây dựng đô thị thông minh.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Lê Thanh Liêm cảm ơn Chính phủ Thụy Sỹ đã hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam triển khai các dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội, thương mại, giáo dục.

Ông Lê Thanh Liêm tiếp bà Doris Leuthard, Bộ trưởng Môi trường, giao thông, năng lượng và truyền thông Thụy Sỹ. 

Ông Lê Thanh Liêm tiếp bà Doris Leuthard, Bộ trưởng Môi trường, giao thông, năng lượng và truyền thông Thụy Sỹ. 

Trong mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển, về hợp tác cấp địa phương Thụy Sỹ có 67 dự án đầu tư tại TP với tổng vốn đạt gần 600 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 11/96 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP. TP hoan nghênh việc mở rộng đường bay thẳng giữa Zurich và TPHCM sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác gữa hai bên.

Bà Doris Leuthard đánh giá cao sự phát triển và vai trò quan trọng của TPHCM, nhiều doanh nghiệp Thụy Sỹ rất mong tìm hiểu cơ hội hợp tác trên các vấn đề hai bên quan tâm. Qua tìm hiểu, Thụy Sỹ có thể hợp tác với TP trên lĩnh vực giao thông thông minh góp phần vào đề án xây dựng đô thị thông minh của TP.