TPHCM sẽ tổ chức Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Phát triển và Hội nhập” năm 2019

(VOH) - Thông tin về lễ hội vừa được thông tin tại buổi họp báo vào sáng nay 15/11.

Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Phát triển và Hội nhập” năm 2019 do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến 1/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thông tin về lễ hội vừa được thông tin tại buổi họp báo vào sáng nay 15/11.

Toàn cảnh hội nghị

Theo ông Trần Phước Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ lễ hội được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các nước giới thiệu và quảng bá những nét đặc trưng về văn hóa về nước mình đến nhân dân Thành phố, đồng thời, giới thiệu với cộng đồng quốc tế về những nét đặc trưng, đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; qua đó góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các nước; tạo sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố hội nhập đời sống văn hóa thành phố và người dân thành phố tiếp cận, hiểu rõ hơn về văn hóa các nước trên thế giới. "Xuất phát từ mong muốn tạo sân chơi một lễ hội đầy màu sắc cho cộng đồng người nước ngoài tại Thành phố, đồng thời cũng là dịp để người dân TP, khách du lịch cũng có thể giao lưu hiểu biết thêm về các nền văn hóa khác nhau, do đó UBNDTPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Phát triển và Hội nhập” năm 2019."

Hoạt động chính của lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Phát triển và Hội nhập” gồm các nội dung như: gian nhà văn hóa các nước, triển lãm hoạt động đối ngoại của TPHCM-phát triển và hội nhập, triển lãm về các hoạt động môi trường xanh, hội thi nấu ăn , văn hóa ẩm thực, khu trò chơi dân gian của Việt Nam và các nước.