TPHCM tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy

(VOH) - Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố, đặc biệt là vào mùa gió chướng từ nay đến sau Tết Nguyên đán Bính Thân; Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố vừa có công văn đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tổ chức quán triệt việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Cụ thể, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Cảng vụ Hàng hải, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Ủy ban nhân dân các quận – huyện tổ chức quán triệt sâu rộng đến các đơn vị, địa phương trực thuộc Quyết định số 30  ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố, Quyết định số 5116 ngày 17/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển thành phố.

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, trong thời gian qua, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ luôn được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố. Các sở, ngành, địa phương đã tập trung thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan, vẫn có sự cố tai nạn xảy ra trên địa bàn Thành phố, gây thiệt hại về người và tài sản (cụ thể là vụ chìm tàu chở hàng Hoàng Phúc 18 vào ngày 30/10/2015 tại phao số 05 luồng hàng hải Soài Rạp trên vùng biển Cần Giờ).

Tàu chở hàng Hoàng Phúc 18 bị lật úp, để lộ nguyên phần đáy lên trên mặt nước. Ảnh: LĐ