TPHCM: Tập trung nhiều giải pháp cải thiện môi trường và lập lại trật tự xây dựng

(VOH) - Ngày 01/10, Bí thư Thành ủy TPHCM đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề tháng 9/2019.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM, ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện trên toàn Thành phố, tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Trong tháng 8 năm 2019, trên địa bàn Thành phố có 152 công trình vi phạm trật tự xây dựng (không phép 74 công trình, sai phép 78 công trình), bình quân 5,07 vụ/ngày, nếu so sánh với 06 tháng đầu năm 2019 thì số vụ vi phạm giảm 3,43 vụ/ngày, tỷ lệ kéo giảm là 41,2%.

 Bí thư Thành ủy TPHCM đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề tháng 9/2019.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề tháng 9/2019.

Về hạn chế, vướng mắc, đồng chí Võ Văn Hoan cho biết, việc phân cấp mạnh cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng là giải pháp mang tính hiệu quả cao. Tuy nhiên, lực lượng tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng chưa được quy định cụ thể (do Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện chưa được phê duyệt) nên còn nhiều khó khăn về nhân sự và chỉ đạo điều hành.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, sau 1 năm triển khai thực hiện, đã có 310/322 phường – xã - thị trấn đã tổ chức đối thoại với nhân dân (đạt tỷ lệ 96,3%) tăng thêm 248 phường – xã - thị trấn so với thời điểm sơ kết 6 tháng; toàn thành phố đã tổ chức 7.682 cuộc đối thoại cấp quận, huyện và phường, xã, thị trấn tăng thêm 7.603 cuộc đối thoại so với thời điểm sơ kết 6 tháng; vận động được 1.328.885 hộ dân ký bản cam kết không xả rác bừa bãi, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn.

Liên quan đến tiến độ xác định giá đất để tính bồi thường của các dự án trên địa bàn thành phố theo Luật đất đai 2013, theo số liệu thống kê về duyệt giá bồi thường tính đến thời điểm hiện nay là 259 dự án chiếm khoảng 52,8% so với tổng số 490 dự án mà Ủy ban nhân dân quận huyện đề xuất.

Đối với tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, tính đến hết ngày 25/9, tổng số vốn đã giải ngân tại Kho bạc nhà nước TP là hơn 12.200 tỷ đồng, đạt 36,18 % tổng kế hoạch vốn do UBND TP giao (hơn 33.700 tỷ đồng) thấp hơn so với cùng kỳ. Để giải quyết tình trạng này, TPHCM đề ra giải phát từ nay đến cuối năm, TP sẽ thường xuyên ra soát tiến độ, có phương án điều chuyển vốn giữa các dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công theo chủ trương chấp thuận của HĐND thành phố. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn theo chỉ thị số 02 của UBND TPHCM.

 Bí thư Thành ủy TPHCM đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề tháng 9/2019.

Toàn cảnh hội nghị.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung vào nhiều nội dung trong việc thực hiện Chỉ thị số 19; chỉ thị số 23; công tác xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công như phấn đấu đến dịp xuân năm 2020 sẽ đón một cái Tết với thành phố sạch, xây dựng chương trình nhà ở cho hơn 1 triệu người dân tăng thêm, giảm tối đa các vụ việc xây dựng trái phép, trong 10 năm tới TPHCM sẽ hết ngập ở nội thành.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân còn yêu cầu các sở ngành quận huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng đến đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian tới như mục tiêu 100% rác thành phố biến thành điện và tái chế, xây dựng phương án hệ thống giao thông tích hợp TPHCM và điều tiết giao thông thông minh; hướng tới 100% phản ánh trực tuyến của người dân được xử lý, xây dựng hệ thống giáo dục - y tế - du lịch thông minh, đẩy mạnh chính phủ điện tử, chính phủ số…

Đến cuối năm 2019 giải quyết xong cơ bản các vụ khiếu kiện kéo dài tại TPHCM - Chiều 2/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 32 khóa X đã bế mạc và thông qua Nghị quyết hội nghị.
Kinh tế xã hội TPHCM 9 tháng năm 2019: 3 lĩnh vực phát triển vượt mức - Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.