TPHCM “thay áo mới”, thêm không gian sống, thêm niềm tin năm mới

Chào 2026, TPHCM lột xác! Phố phường rạng rỡ, đất vàng thành công viên. Người dân thêm không gian xanh, thêm niềm tin mới.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề để TPHCM tăng tốc phát triển, chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng chất lượng sống cho người dân. Từ những tuyến đường trung tâm, khu đất trống lâu năm, đến các không gian công cộng trong khu dân cư, hàng loạt công trình được cải tạo, làm mới, phủ xanh. Thành phố bước vào mùa xuân với một “chiếc áo mới”, gọn gàng hơn, văn minh hơn, gần gũi hơn, gửi đi thông điệp rõ ràng, chỉnh trang đô thị không chỉ để đẹp, mà để mỗi người dân được thụ hưởng.

Ngay từ những ngày cận Tết, khu vực trung tâm đã thay đổi rõ nét. Đường Lê Lợi, trục giao thông và không gian di sản quan trọng, trở nên thông thoáng, đồng bộ. Mặt tiền các dãy nhà được sơn sửa, biển hiệu gọn gàng. Đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa rực lên sắc đỏ tươi của những mái ngói mới. Chung cư số 9 Công trường Lam Sơn, từng cũ kỹ, xỉn màu, nay sáng sủa, hài hòa với Nhà hát Thành phố. Vỉa hè được lát lại, cây xanh được cắt tỉa, đèn chiếu sáng thay mới.

dji-0184_20260212160205
Toàn cảnh khu vực chợ Bến Thành và các tuyến đường trung tâm sau chỉnh trang, giao thông thông thoáng, cảnh quan đồng bộ. - Ảnh: Văn Phúc.

Không khí chỉnh trang lan khắp phố phường. Cửa hàng trang trí mặt tiền, treo đèn, kết hoa. Người dân đi bộ, chụp ảnh, tận hưởng sự sạch sẽ, thông thoáng của đô thị.

img-2447-2_20260212160420
Trụ sở Hỏa xa tại số 136 Hàm Nghi, quận 1 - TP.HCM là 1 trong 23 công trình kiến trúc nghệ thuật ở quận 1 được UBND TP.HCM đưa vào danh mục di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh TP.HCM, giai đoạn 2016 - 2020. - Ảnh: Văn Phúc.

Những ngày giáp Tết, bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, cư dân phường Linh Xuân, lên trung tâm dạo phố và cảm nhận thành phố đổi khác từng ngày. Theo bà, việc chỉnh trang đồng bộ mang lại lợi ích thiết thực, nhất là với lao động phổ thông và người lớn tuổi. Bà Hương chia sẻ: “Cô thấy những công trình công cộng như vậy rất có ích cho người dân. Bản thân cô cũng cảm thấy rất phấn khởi khi thấy đất nước mình ngày càng đổi mới, phát triển, để người dân có điều kiện vui xuân, đón Tết đủ đầy hơn, nhất là những người bình dân không có điều kiện đi xa.”

du-khach-check-in-khong-gian-truoc-tieu-dao-cho-ben-thanh_20260212160441
Du khách tham quan, chụp ảnh tại không gian tiểu đảo trước chợ Bến Thành trong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026. - Ảnh: Văn Phúc.

Cùng với chỉnh trang các công trình hiện hữu, TPHCM chủ động “đánh thức” nhiều khu đất vàng nằm ở vị trí đắc địa nhưng bỏ trống nhiều năm, cải tạo thành công viên, vườn hoa phục vụ người dân và du khách dịp Tết Bính Ngọ. Trong 9 khu đất được thành phố lựa chọn bố trí không gian xanh tạm thời, khu đất rộng hơn 14.000m² tại số 8 đường Võ Văn Tần, thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa, nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông người dân tham quan, vui chơi mỗi ngày.

3_20260212160516
Không gian công viên tạm thời tại khu đất dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa, được cải tạo khang trang, bổ sung mảng xanh phục vụ người dân dịp Xuân 2026. - Ảnh: Văn Phúc.

Ông Phạm Xuân Thọ, 80 tuổi, cư dân phường Xuân Hòa phấn khởi, “Chúng tôi không ngờ công trình lại được hoàn thiện tốt như thế này. Phải nói là vượt hơn sức mong đợi của bà con, thật sự rất tuyệt vời. Không gian này phù hợp cho trẻ em, người già và mọi đối tượng đến sinh hoạt, vui chơi, nghỉ ngơi.”

Không chỉ người dân Thành phố, nhiều kiều bào về quê ăn Tết dịp này cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Bà Bùi Thị Hà, kiều bào Canada, bày tỏ: “Cô thấy Việt Nam mình thay đổi rất nhanh, nhất là hệ thống vệ sinh môi trường được cải thiện, các công viên được chỉnh trang, đổi mới nên cô rất vui. Rồi nhiều công trình xây dựng mới, trong đó có khu bãi Thùy Vân, nhìn khang trang, hiện đại, thấy rất thú vị.”

nguoi-dan-chup-anh-tai-cong-vien-phan-dinh-phung_20260212160556
Người dân vui chơi, chụp ảnh tại công viên Phan Đình Phùng mới được đưa vào sử dụng. - Ảnh: Văn Phúc.

Lãnh đạo thành phố đánh giá việc xã hội hóa cải tạo đất trống thành công viên tạm thời là giải pháp thiết thực, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống.

17_20260212160626
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ bàn giao công viên Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa. - Văn Phúc.

Tại buổi lễ bàn giao công trình chỉnh trang khu đất Phan Đình Phùng, Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh. “Đây là công trình hết sức ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đại hội thành công, đồng thời thể hiện rõ sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Công ty Phát Đạt, cùng các đơn vị thi công. Anh em đã làm việc liên tục trong thời gian ngắn để hoàn thành một công trình quy mô, khang trang, góp phần để bà con đón Tết vui hơn, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Chúng tôi đề nghị phường Xuân Hòa tiếp nhận, quản lý và gìn giữ công trình như tài sản chung của cộng đồng, tiếp tục chăm sóc, tôn tạo để phục vụ người dân thành phố nói chung và người dân địa phương nói riêng.”

4

Biểu tượng “Giọt nước” cao 6m đặt tại trung tâm quảng trường tròn, thể hiện thông điệp tri ân và hồi sinh. - Ảnh: Văn Phúc.

Không chỉ mở rộng mảng xanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng, ngày 12/2/2026, thành phố cũng chính thức đưa vào phục vụ người dân Công viên tưởng niệm các nạn nhân Covid-19. Công trình được thiết kế như một không gian mở, trang nghiêm, kết hợp cây xanh và khu tưởng niệm, tạo nơi để người dân dâng hương, tưởng nhớ những người đã mất trong đại dịch. Sự hiện diện của công viên không chỉ bổ sung thêm một không gian công cộng ý nghĩa, mà còn là lời tri ân, là ký ức được gìn giữ giữa hành trình phát triển của đô thị.

khu-dat-so-135-nguyen-hue-39-le-loi-phuong-ben-nghe_20260212161414
Khu đất số 135 Nguyễn Huệ – 39 Lê Lợi, phường Bến Nghé được cải tạo thành không gian xanh phục vụ cộng đồng. - Ảnh: Văn Phúc.

Song song với chỉnh trang hạ tầng, các phường, xã cũng vận động người dân, doanh nghiệp trang hoàng khu phố, chăm sóc “góc phố ngày xuân”, tạo nên những không gian nhỏ nhưng ấm cúng. Từ cổng chào, bồn hoa, tuyến hẻm, tất cả đều góp phần làm nên bức tranh Tết rực rỡ.

625310483_122245407050087895_8655418235716001562_n
Góc xuân tại phường Tân Đông Hiệp. Ảnh: Phường Tân Đông Hiệp.

Điều đáng quý là sự đồng thuận. Chính quyền làm, người dân hưởng ứng, doanh nghiệp chung tay. Mỗi người góp một phần, diện mạo đô thị đổi thay từng ngày.

Từ trung tâm đến khu dân cư, từ công trình lớn đến việc nhỏ, TPHCM đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, phát triển phải gắn với chất lượng sống. Đô thị không chỉ là nhà cao tầng, mà còn là công viên, vườn hoa, lối đi bộ, nơi con trẻ nô đùa và người già thư thả chuyện trò.

Một “chiếc áo mới” cho thành phố, cũng là một khởi đầu mới cho niềm tin. Khi không gian sống được cải thiện, mỗi người dân đều cảm nhận mình là chủ nhân của đô thị này.

0212
Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ  Bính Ngọ 2026 trước giờ khai mạc. - Ảnh: Văn Phúc.

Xuân mới đang đến gần. Trong nhịp bước rộn ràng của phố phường, TPHCM hiện lên tươi sáng, trật tự, văn minh. Một thành phố không ngừng thay đổi để tốt hơn, đáng sống hơn. Và trong sắc xuân ấy, niềm tin của người dân vào tương lai cũng lớn dần, vững chắc, như chính diện mạo mới của thành phố mang tên Bác.

Bình luận