TPHCM thay mới 30 xe buýt ở các tuyến có trợ giá 62 và 64

(VOH) - Ngày 31/12, Sở Giao thông vận tải TPHCM tiến hành thay mới 16 xe buýt mới 47 chỗ hiệu SAMCO, có máy lạnh cho tuyến xe buýt có trợ giá số 62, từ Bến xe Quận 8 đến Bến xe buýt Thới An, Quận 12.

TPHCM thay mới 30 xe buýt các tuyến có trợ giá mã số 62 và 64

Đây là tuyến xe buýt có cự ly hơn 23 km, xuất bến chuyến đầu tiên lúc 5h15, và chuyến cuối cùng xuất bến lúc 18h45, với hơn 100 chuyến mỗi ngày. Thời gian hành trình 1 chuyến xe từ 75 đến 80 phút.

Cũng dịp này, Sở GTVT cũng thay mới 14 xe buýt 47 chỗ tuyến xe buýt có trợ giá số 14, tuyến Bến xe miền Đông - Đầm Sen. Tuyến xe buýt này có cự ly hơn 17 km, xuất bến chuyến đầu tiên lúc 5h30, và chuyến cuối cùng xuất bến lúc 18h15, với hơn 110 chuyến mỗi ngày. Thời gian hành trình 1 chuyến xe khoảng 1 giờ.

Hoạt động thay mới các xe buýt thời gian qua đã và đang được Sở GTVT tiến hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, kéo hành khách tham gia đi lại bằng xe buýt nhiều hơn, góp phần giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn.