Đây chính là nội dung được khẳng định tại buổi Đối thoại cùng chính quyền thành phố tháng 11/2014, do Đài tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) phối hợp với HĐND Thành phố thực hiện vào sáng 29/11.
Với chủ đề “Giảm nghèo, tăng hộ khá một cách bền vững”, buổi đối thoại đã phản ánh nhiều góc độ khác nhau của công tác giảm nghèo trên địa bàn TPHCM hiện nay.
Ông Trương Văn Lương – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá TPHCM cập nhật một số thông tin quan trọng đến cử tri thành phố: "Tính đến tháng 10/2014, TPHCM đã có hơn 35.000 hộ nghèo vượt qua chuẩn nghèo của thành phố, còn lại khoảng 47.600 hộ (chiếm tỉ lệ 3,43% tổng hộ dân của thành phố). Có hơn 27.000 hộ vượt qua chuẩn cận nghèo, còn lại 58.800 hộ (chiếm 2,99% tổng hộ dân). Thành phố đã có được Quận 5, Quận 6 và hơn 60 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố giai đoạn 2014 - 2015".
Buổi đối thoại đã ghi nhận hơn 10 ý kiến, thắc mắc của cử tri, trong đó đáng chú ý là vấn đề được ông Nguyễn Văn Tấn ở quận 2 đặt ra khi chuẩn nghèo của TPHCM hiện chỉ đo theo tiêu chí thu nhập, chưa phản ánh đầy đủ mức sống của hộ nghèo. Trước ý kiến này, ông Nguyễn Văn Xê – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá TPCM cho biết sắp tới, trong giai đoạn 2016 - 2020, chúng tôi đang nghiên cứu đề xuất phương pháp tiếp cận mới về chuẩn nghèo. Đây là cách mà các nước trên thế giới đã và đang làm có hiệu quả. Khi triển khai phương pháp này, chúng ta vẫn đảm bảo tập trung cho mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Các đại biểu tham gia chương trình trực tiếp Đối thoại cùng chính quyền sáng 29/11 - Ảnh: Minh Phước
Quận 5 và huyện Bình Chánh là hai địa bàn được cử tri quan tâm, đặt câu hỏi với chương trình. Là quận đầu tiên của TPHCM hoàn thành chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 – 2015, bà Lou Hàn Cánh – Trưởng phòng LĐ-TBXH quận 5 trả lời câu hỏi về công tác giảm nghèo của quận từ nay đến năm 2015 sẽ tập trung những nội dung nào. "Quận 5 sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp: thường xuyên rà soát thu nhập của từng hộ dân; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về mục tiêu chương trình, đồng thời nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; Thường xuyên kiện toàn thành viên Ban giảm nghèo tăng hộ khá của quận và 15 phường; Phân công trách nhiệm từng thành viên Ban Giảm nghèo tăng hộ khá từ Quận đến Phường", bà Cánh thông tin.
Về phía huyện Bình Chánh, ông Trần Vinh Hoa – Trưởng phòng LĐ-TBXH Huyện chia sẻ với cử tri về việc kết hợp công tác giảm nghèo cùng chương trình xây dựng nông thôn mới: "Thực hiện đồng bộ giữa các ban ngành đoàn thể, giữa Ban chỉ đạo chương trình Giàm nghèo tăng hộ khá và Ban chỉ đạo chương trình Nông thôn mới trong việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng những nhu cầu thiết thực như: xây dựng nhà tình thương, sửa chữa, chống dột và các chính sách an sinh xã hội khác giúp nâng thu nhập và sớm vượt nghèo".
TPHCM vốn là đô thị năng động với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống, đồng thời thu hút lực lượng lao động, dân nhập cư khá đông đảo. Do vậy việc chăm lo hộ nghèo thuộc diện này cũng được nhiều cử tri quan tâm. Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố, ông Nguyễn Văn Xê khẳng định chủ trương của Thành phố: "Không phân biệt thành phần, dân tộc... mà chỉ tính trên cơ sở thu nhập theo chuẩn nghèo của từng giai đoạn, sẽ đưa vào danh sách để có biện pháp hỗ trợ chăm lo".
Trực tiếp tham gia quá trình giám sát công tác giảm nghèo, tăng hộ khá cũng như qua các nội dung trao đổi tại buổi đối thoại, bà Thi Thị Tuyết Nhung – Phó Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TPHCM đánh giá chương trình giảm nghèo của thành phố bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì vẫn còn những khó khăn, thách thức nhất định. Đồng thời đưa ra 7 kiến nghị liên quan đến đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, tiếp cận phương pháp đo lường đa chiều… trong đó nhấn mạnh: "Chúng ta phải nhân rộng các mô hình, điển hình làm ăn có hiệu quả trong từng địa bàn quận huyện, phường xã để các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận. Thường xuyên củng cố Ban chỉ đạo, các cán bộ làm công tác giảm nghèo để thực hiện tốt chế độ, chính sách và nắm bắt cụ thể hơn về các hộ nghèo của thành phố".
Có thể thấy, công tác giảm nghèo, tăng hộ khá trên địa bàn TPHCM vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước khi áp lực từ quá trình đô thị hóa, tốc độ trượt giá vẫn không ngừng gia tăng. Tuy vậy, với một nền tảng vững chắc được nỗ lực gầy dựng qua nhiều giai đoạn, Đảng bộ - Chính quyền cùng người dân TPHCM có thể tin tưởng vào một Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá đang ngày càng hiện đại, toàn diện – bền vững hơn và mang đến nhiều hiệu quả thiết thực hơn.
