TPHCM thực hiện trọn vẹn ước mong độc lập, thống nhất non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát huy tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, TPHCM đang chuyển mình mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước” và chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” tiếp tục soi sáng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là khẳng định tại hội thảo khoa học “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, do Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức vào sáng 5/6.

DSC_6560
Đoàn Chủ tịch hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Hai lời kêu gọi thiêng liêng chính là sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam. Đó là những văn kiện lịch sử đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh cách mạng, mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu dài, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.”

DSC_6593
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh
DSC_6570
Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, sau ngày đất nước thống nhất, vinh dự được mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa bàn tiêu biểu trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

“TPHCM mới đang từng bước trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, cảng biển hiện đại, có khả năng kết nối sâu với khu vực và thế giới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng Thành phố thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và người dân Thành phố”,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.

DSC_6616
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Nhìn lại chặng đường chiến đấu, hy sinh, dựng xây và phát triển, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi được khẳng định trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

DSC_6596
Đại biểu đang nghiên cứu các tham luận được gửi tới hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ: “Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đã xác lập tầm nhìn chiến lược, toàn diện và đột phá cho sự phát triển của Thành phố trong nhiều thập niên tới. Những định hướng đó cho thấy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị và lịch sử. Thành phố mang tên Bác phải tiếp tục là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Từ những kết quả đã đạt được và những tiền đề hiện có, có thể tin tưởng vào sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố để tiếp tục viết tiếp những trang sử mới.”

DSC_6629
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố khẳng định, quán triệt tư tưởng “toàn dân đánh giặc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương: “Thực tiễn hiện nay, việc xây dựng khu vực phòng thủ không chỉ là lực lượng và công trình quân sự mà phải tích hợp trong toàn bộ quá trình phát triển đô thị, từ quy hoạch 2040 - 2060, TOD, hạ tầng số, logistic, trung tâm tài chính đến bảo đảm an sinh xã hội và củng cố thế trận lòng dân. Lực lượng vũ trang thành phố duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp với công an và các lực lượng chức năng trong nắm tình hình và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.”

DSC_6625
Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố phát biểu tham luận tại hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Các đại biểu thống nhất, trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt, sức mạnh và vị thế của một quốc gia trước hết phải được xây dựng trên cơ sở nội lực, xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, năng lực tự chủ của nền kinh tế, trình độ khoa học - công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

DSC_6598
Đại biểu dự hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Tuy nhiên, tự lực, tự cường không phải là sự khép kín hay tách biệt, mà là năng lực bền vững ở bên trong, đồng thời mở rộng kết nối, hợp tác đa dạng, an toàn và bền vững. Trong đó, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi hội tụ tinh hoa đất nước, khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Bình luận