Ngày 11/9, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học – Cao đẳng – Trung cấp, công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, nhằm điểm lại những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm học vừa qua và triển khai những nội dung trọng tâm, định hướng công tác năm học mới.
Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố cho biết, năm học 2025-2026, các nội dung định hướng trong công tác hội và phong trào sinh viên được triển khai sớm, đồng bộ. Hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên được triển khai toàn diện, bám sát nhu cầu thực tiễn. Các cấp bộ hội vận động gần 78 tỷ đồng hỗ trợ trao học bổng, giải thưởng cho học sinh, sinh viên; kết nạp mới trên 318.000 hội viên. Hoạt động tình nguyện tiếp tục được phát huy; triển khai thực hiện tốt mô hình “Sinh viên TPHCM học trong dân, làm vì dân”, gắn với tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp và người dân trong hoạt động chuyển đổi số.
Nhiều chỉ tiêu được xác lập trong năm học 2026-2027. Trong đó, phấn đấu có 5.000 ý tưởng, sáng kiến của sinh viên được hội hỗ trợ triển khai; hỗ trợ 30 dự án, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; vận động ít nhất 40 tỷ đồng để trao học bổng, giải thưởng; phấn đấu ít nhất 500 đảng viên mới là cán bộ hội, sinh viên tiêu biểu...Anh Nguyễn Đăng Khoa bày tỏ “Năm học 2026-2027, khu vực trường học diễn ra với khá nhiều yêu cầu mới. Thứ nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đặt ra các yêu cầu mới đối với khu vực trường học: Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, nghị quyết 71 về giáo dục đào tạo, chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về giáo dục lý tưởng cách mạng, lý luận chính trị cho sinh viên các trường. Thành Đoàn và Hội Sinh viên Thành phố xác định có 3 đột phá, 4 trọng tâm và chúng tôi khoanh lại thành 8 tuần lễ để tập trung chúng ta làm gói là 8 tuần lễ cao điểm, và chúng ta có 18 chỉ tiêu từ cấp thành đến cấp chi luôn, để cho thấy mạch xuyên suốt trong quá trình điều hành.”
Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho hay, khác với các địa phương khác, nơi Hội Sinh viên chỉ là tổ chức xã hội do UBND quản lý, TP.HCM là nơi duy nhất công nhận Hội Sinh viên là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Vị thế và tầm vóc đặc biệt này vừa là niềm tự hào lớn, vừa đặt lên vai đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội trách nhiệm cao hơn trong công tác. Anh Ngô Minh Hải nói “Tôi vẫn luôn muốn và có một niềm tin, đó là khi nói đến sáng tạo thì khu vực chúng ta là sáng tạo nhất. Khi nói đến cách làm mới trong công tác Đoàn nói chung thì khu vực chúng ta cũng là nơi có nhiều công tác Đoàn, nhiều phương pháp, nhiều giải pháp mới trong công tác Đoàn. Chúng ta đã rất cố gắng và quyết liệt trong việc thực hiện chủ đề và phong trào đó chính là "Học trong dân và làm vì dân", đây là một bước chuyển rất mới. Tôi mong rằng là phong trào "Sinh viên 5 tốt" và các phong trào của sinh viên, đặc biệt là các hoạt động tạo môi trường rèn luyện cho các bạn đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên ưu tú để thể hiện mình phải được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa trên cơ sở chúng ta đông hơn, rộng hơn và đòi hỏi yêu cầu cái tính hiệu quả cao hơn.”
Ông Dương Anh Đức – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố đánh giá rất cao sáng kiến của Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố trong chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp giữa Đoàn - Hội các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp với 168 Đoàn phường, xã đặc thù, thực hiện chủ đề "Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh: Học trong dân, làm vì dân" thông qua các tuần lễ cao điểm và các hoạt động hỗ trợ địa phương ở giai đoạn đầu sau sắp xếp đơn vị hành chính, đây là một sáng kiến hết sức kịp thời. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh: “chúng ta phải quan tâm đến vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên. Nếu chúng ta có cái ý thức tốt, chúng ta có lý tưởng vững, chúng ta có quyết tâm cao thì chúng ta mới có thể phát huy được tối đa cái năng lực của mình. Và tôi tin là năng lực chuyên môn của thanh niên, của sinh viên TPHCM thì không thua ai hết. Tôi mong chúng ta tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin và sức đề kháng trước thông tin xấu, độc; làm cho lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trở thành động lực tự thân trong học tập, rèn luyện và hành động của mỗi sinh viên thành phố.”
Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thời gian qua được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố.

