TPHCM tổng kết nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2016

(VOH) - Sáng 6/1, Bộ Tư lệnh TP tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo đánh giá, trong năm 2016, nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương được các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện, đạt nhiều kết quả. Lực lượng quân sự địa phương tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chất lượng chính trị, độ tin cậy, hiệu quả hoạt động ngày càng cao. Đảng viên trong dân quân tự vệ đạt hơn 23%.

Các lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, kiểm soát địa bàn, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng cũng được chú trọng với hơn 14.000 lượt người tham gia. Đặc biệt năm qua, thành phố đã giao 4.100 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó đảng viên đạt 4.46%, học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 40%.

Thiếu tướng Phan Tấn Tài – Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu: các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch; nâng cao sức chiến đấu, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và ngoại giao; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP cũng đã trao thưởng phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2016 và phát động phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2017.

Gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu địa bàn Quân khu 7

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì buổi gặp mặt giữa Quân ủy Trung ương với các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Đây là dịp các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội có điều kiện gặp gỡ, hỏi thăm sức khỏe, động viên, khích lệ các cán bộ chiến sỹ đang công tác tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ngày càng trưởng thành vững mạnh, kế tục xứng đáng truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu: "Quân ủy TW Bộ Quốc phòng, toàn quân tự hào về các đồng chí,về truyền thống. Nhưng những người đang làm nhiệm vụ phải thấy được trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân, truyền thống, với sức lực, trí tuệ với người đã hi sinh, công lao tướng lĩnh qua các thời kỳ. Sắp tới các chiến lược quốc phòng, quân sự, truyền thụ kinh nghiệm như thế nào thì Bộ sẽ tổ chức. Mong các đồng chí cho ý kiến vào các văn bản mà Bộ đưa ra".