Công tác cán bộ cần được chú trọng toàn diện

(VOH) - Sáng 6/1, Ban Tổ chức Thành ủy đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017".  

Nghe nội dung bài viết

Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: NLĐ

Năm 2016, Ban Tổ chức Thành ủy và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự các tổ chức trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Việc thực hiện công tác phát triển đảng viên có tập trung hơn, số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên.

Để thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về Triển khai thực hiện việc xác định tuổi Đảng cho đảng viên, tại hội nghị, ông Võ Văn Tân – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã quán triệt công văn số 1901 của Ban Tổ chức Trung ương về xác định tuổi cho đảng viên:

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, theo ông Nguyễn Hữu Hiệp – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy: Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ông Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh:

Đánh giá cao công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy khẳng định: Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức các cấp ủy đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy của thành phố và các cấp ủy của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Võ Thị Dung nhấn mạnh: