Chương trình nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong chương trình, kiều bào sẽ được thông tin về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như những thành tựu nổi bật trong năm qua; giới thiệu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện “Xuân yêu thương” năm 2024 được tổ chức tại TPHCM.
Đại diện cho 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu, ông Đinh Vĩnh Cường (kiều bào Nhật Bản) - Chủ tịch tập đoàn 365, Chủ tịch CLB kết nối doanh nhân Việt Nam và quốc tế bày tỏ: “Chúng tôi, những người Việt Nam ở nước ngoài dù xa xôi nhưng luôn đong đầy niềm tự hào về đất nước, về văn hóa, về những giá trị truyền thống. Tinh thần yêu nước không bao giờ phai nhạt trong tim chúng tôi. Đó là nguồn động viên, động lực cho chúng tôi không ngừng phấn đấu đóng góp vào sự phồn thịnh của Tổ quốc”.
“Xuân quê hương 2024 là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại ký ức, tận hưởng không khí truyền thống và đồng lòng hướng về một năm mới đầy hứa hẹn cùng nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục gìn giữ, phát triển văn hóa, duy trì tình cảm, gắn bó với quê hương và xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đoàn kết và mạnh mẽ” - ông Cường nhấn mạnh.
Chia sẻ thân tình với kiều bào tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ niềm vinh dự khi TPHCM được chọn tổ chức Xuân quê hương năm 2024 và đặc biệt phấn khởi khi chào đón kiều bào về Thành phố ăn Tết.
Thông tin với kiều bào, ông Mãi cho biết, năm 2023, GRDP của TPHCM đạt 5,81%; thu ngân sách đạt 448.826 nghìn tỷ đồng; vốn FDI đạt 5,9 tỷ USD, cao nhất cả nước. Đặc biệt, kiều hối chuyển về đạt hơn 9,5 tỷ USD, chiếm 50% so với tổng kiều hối của cả nước. Đây là nguồn lực rất lớn để TPHCM vượt qua thách thức
Ông Mãi nhận định: “Đây là nguồn lực rất lớn, rất quý báu, góp phần để thành phố vừa ngăn chặn đà suy giảm tăng trưởng, có thêm nguồn lực để phát triển và đạt được kết quả đó”.
Năm 2024, Chủ tịch UBND TPHCM nhận định, dù còn đối mặt với nhiều khó khăn nhưng thành phố cũng xác định có nhiều cơ hội, nhất là có Nghị quyết 31 của Bộ chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội để phát triển với tinh thần tiến công của một đầu tàu kinh tế của đất nước.
Với chủ đề năm 2024 là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”, Thành phố sẽ nỗ lực xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tận dụng các cơ chế chính sách của Nghị quyết 98 để chuyển hóa thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển chung.
Ông Mãi cho biết thêm, thành phố sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, kết nối với dữ liệu quốc gia để đến cuối năm 2025 có thể hoàn thành. Đồng thời sẽ phát triển các nền tảng dùng chung thống nhất từ thành phố đến cơ sở và tương tác giữa chính quyền thành phố với công dân, giữa các cá nhân và tổ chức.
Thành phố cũng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, tạo những điều kiện để dần hình thành và phát triển xã hội số, tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển và phấn đấu đến cuối năm 2025 kinh tế số của thành phố chiếm tỷ trọng 25 % GRDP.
TPHCM sẽ học hỏi mô hình của Singapore và một số nước và là đầu mối để có thể kết nối, tiếp nhận sự hợp tác, hỗ trợ từ phía kiều bào, từ các tổ chức và các chuyên gia quốc tế, các nguồn lực quốc tế dành cho thành phố trên lĩnh vực chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn bà con kiều bào hướng về đất nước sẽ tiếp tục quan tâm góp ý, đầu tư, kết nối, giới thiệu nguồn lực để TPHCM và đất nước phát triển hơn.
Ông kỳ vọng, bà con không chỉ hướng về quê hương thông qua việc gửi kiều hối, đầu tư mà còn là góp ý tri thức, công nghệ. TPHCM cam kết tạo điều kiện thuận lợi để bà con trở về thành phố, về quê hương và sẽ lắng nghe, tiếp thu, cải thiện cách thức vận hành.




