TPHCM triển khai nhiều giải pháp chống ngập mùa mưa bão

Sở Xây dựng TPHCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức trực ban theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn hạ tầng và phục vụ người dân trong mùa mưa năm nay.

“Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành các dự án trọng điểm nhằm xử lý dứt điểm 3/50 vị trí ngập sâu. Đây là những điểm ngập từ 30cm trở lên và kéo dài hơn 30 phút, gồm đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao Quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng”. Đây là thông tin do đại diện sở Xây Dựng TPHCM cung cấp tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội TPHCM, ngày 10/9.

Theo đó, để chủ động thoát nước, chống ngập trong mùa mưa bão, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch 402 về triển khai công tác phòng, chống ngập năm 2026. Bên cạnh đó, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch 477 về thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

2aoboqxeerqjm45rpijvwjcapthimbjxfnvak5mi_20260910171445
Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM - Ảnh: Phước Tiến.

Theo ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, cùng với các giải pháp công trình, Sở Xây dựng thường xuyên triển khai các giải pháp phi công trình để ứng phó với thời tiết cực đoan, mưa lớn, triều cường.

Các đơn vị được yêu cầu duy tu, nạo vét hệ thống cống, kênh, rạch nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước; lắp đặt thêm van ngăn triều và vận hành hiệu quả các trạm bơm hỗ trợ kiểm soát triều.

Khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý sẽ kích hoạt phương án ứng cứu đã xây dựng, đồng thời tổ chức lực lượng trực cơ động 24/7. Sở cũng phối hợp với các địa phương vận động người dân không xả rác xuống kênh, mương, rạch và tại các cửa xả, vị trí có chức năng tiêu thoát nước, góp phần hạn chế tình trạng tắc nghẽn dòng chảy.

Về bảo đảm an toàn cây xanh trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật, các địa phương và đơn vị quản lý, vận hành cây xanh thường xuyên kiểm tra, hạ cắt, tỉa những cây sâu bệnh, già cỗi, có nguy cơ gãy đổ.

Công tác này được đặc biệt chú trọng tại các tuyến đường đông người, khu vực tập trung đông dân cư, trường đại học, bệnh viện và những nơi có cây cổ thụ lớn che khuất tầm nhìn.

Các lực lượng, phương tiện cũng được bố trí trực 24/24 giờ khi xảy ra mưa dông, phối hợp với lực lượng tại chỗ để kịp thời xử lý sự cố cây xanh ngã đổ, ưu tiên bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.

“Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo bảo đảm an toàn mạng lưới, nhà máy, đường ống truyền tải của hệ thống cấp nước; xây dựng phương án cấp nước khẩn cấp, liên tục khi xảy ra sự cố hoặc nguồn nước bị ô nhiễm. Hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đô thị cũng được kiểm tra thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn điện trong điều kiện mưa bão”, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM nói.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức trực ban theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn hạ tầng và phục vụ người dân trong mùa mưa năm nay và những năm tiếp theo.