TPHCM từng bước đẩy lùi tham nhũng

(VOH) - Chiều 28/2, Thành ủy TPHCM tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP chủ trì hội nghị.

Ban Nội chính Thành ủy cho biết, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 được Thành ủy quan tâm chỉ đạo, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục, các cấp ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, đã tổ chức 73 cuộc kiểm tra, giám sát tập trung những khâu, bộ phận nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa. 

Qua thanh tra năm 2016 toàn thành phố phát hiện 35 vụ với 48 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng. Trong đó, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý hình sự 8 vụ với 16 đối tượng tham nhũng có dấu hiệu tội phạm. Nhiều vụ ở quận Tân Phú, quận Gò Vấp, Quận 2 phát hiện tham nhũng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, trong nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, TPHCM sẽ ban hành Quy định về điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có nhiều dư luận, có dấu hiệu tham nhũng, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, nhiều đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng. Ông Nguyễn Long Truyền-Chánh Thanh tra thành phố cho rằng, bên cạnh việc tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tạo môi trường làm việc minh bạch thì cần tập trung vào xây dựng Đảng.

Công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội trong lĩnh vực phòng chống, tham nhũng, lãng phí là cách làm của quận 1 trong thời gian qua. Thông qua việc tiếp dân, xác minh đơn thư tố cáo, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân là một kênh để lãnh đạo nắm bắt thông tin và kịp thời kiểm tra chấn chỉnh hành vi vi phạm.

Ghi nhận những kết quả của Thành phố về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2016, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao thành phố có những giải pháp cụ thể phòng, chống tham nhũng như lập đường dây nóng, kiểm tra, thanh tra thường xuyên có trọng điểm, điều tra truy tố có hiệu quả, nhiều vụ việc được khởi tố xử lý nghiêm.

Để thực hiện tốt phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, ông Phan Đình Trạc đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả kết luận số 10 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí với mục tiêu từng bước đẩy lùi nạn tham nhũng, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, gắn phòng chống tham nhũng với xây dựng Đảng, nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Đồng thời, ông Phan Đình Trạc đề nghị thành phố phải xác định lĩnh vực trọng tâm để phòng, chống tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực nhà đất, dự án đầu tư xây dựng, thuế hải quan, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, dịch vụ công và chính sách an sinh xã hội...

Kết luận hội nghị, ông Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp phải nêu gương về sự liêm khiết, kiên trì rèn luyện tính liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.