TPHCM và Cuba chia sẻ kinh nghiệm về cách quản lý, hoạt động của bộ máy chính quyền

(VOH) - Bà Nguyễn Thị Lệ hy vọng thời gian tới, Cuba và Việt Nam, trong đó có TPHCM sẽ tiếp tục duy trì các kênh đối thoại, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng hệ thống chính quyền vững chắc.

Sáng 14/6, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM, tiếp ông Homero Acosta Alrarez, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Đại biểu Quốc hội, Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba cùng đoàn công tác cùng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về cách quản lý, hoạt động của bộ máy chính quyền tại địa phương của mỗi nước.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, nhân dân TPHCM, bà Nguyễn Thị Lệ gửi lời chúc mừng sự thành công của cuộc bầu cử Quốc hội Cuba khóa IX và tổ chức thành công trưng cầu dân ý thông qua dự thảo Hiến pháp mới thể hiện sự ủng hộ, nguyện vọng và ý chí của đại đa số nhân dân Cuba và được Quốc hội thông qua. Bà Nguyễn Thị Lệ hy vọng thời gian tới, Cuba và Việt Nam, trong đó có TPHCM sẽ tiếp tục duy trì các kênh đối thoại, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng hệ thống chính quyền vững chắc.

Bà Nguyễn Thị Lệ hy vọng thời gian tới, Cuba và Việt Nam, trong đó có TPHCM sẽ tiếp tục duy trì các kênh đối thoại, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng hệ thống chính quyền vững chắc.

Ông Homero Acosta Alrarez bày tỏ mong muốn được chia sẻ quá trình cải cách hiến pháp với sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân Cuba, kết quả của việc thực hiện Hiến pháp mới cũng như lắng nghe những chia sẻ trong việc điều phối chức năng hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại TPHCM. Ông tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, tiến tới chuẩn bị cho các hoạt động, chương trình kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Cuba - Việt Nam trong năm 2020.