TPHCM và tỉnh Houaphanh (Lào) ký kết biên bản tăng cường hợp tác

(VOH) - Tối ngày 14/3, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy cùng ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố có buổi hội đàm và ký biên bản hội đàm với ông Vansay Phengsumma, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Houaphanh, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo tỉnh Houaphanh trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào, góp phần tích cực phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà Houaphanh đạt được trong những năm qua và bày tỏ tin tưởng chính quyền và nhân dân Houaphanh sẽ triển khai thành công các mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền Tỉnh đã đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của Tỉnh.

Ông Vansay Phengsumma đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ của TP dành cho tỉnh Houaphanh trong những năm qua trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có việc tài trợ xây dựng trụ sở làm việc của tỉnh và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn xây tặng tỉnh nhà máy Nhựa Saplast Vientiane. Qua đó, ông bày tỏ mong muốn TP tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Houaphanh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy các doanh nghiệp TP đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào tỉnh Houaphanh.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo TP và tỉnh Houaphanh đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua và thống nhất định hướng hợp tác giai đoạn 2017-2020. Cụ thể, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, tiếp tục trao đổi đoàn nhằm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, giữa TP và tỉnh Houaphanh nói riêng ngày càng bền chặt và phát triển.

Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, hai địa phương nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành doanh nghiệp tăng cường hợp tác đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, du lịch. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác văn hóa-xã hôi, giáo dục, y tế. Cụ thể, TP xem xét cấp cho tỉnh Houaphanh 10 suất học bổng Đại học mỗi năm; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức tỉnh Houaphanh trong các lĩnh vực ưu tiên như đối ngoại, quản lý đầu tư nước ngoài, quản trị thương mại. Về phía Houaphanh, hàng năm sẽ cấp cho TP 2 suất đào tạo phiên dịch tiếng Lào.