Trao quyết định Chủ tịch UBND quận 2 và Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM

(VOH) - Sáng 01/09, tại UBND quận 2, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chủ trì buổi trao quyết định cán bộ.

Tại lễ trao quyết định cán bộ, đồng chí Lê Thanh Liêm trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận 2 khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với đồng chí Lê Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, kể từ ngày 31/08/2020.

Trước đó, UBND TPHCM đã quyết định điều động đồng chí Lê Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM đến nhận công tác tại UBND quận 2; giới thiệu để HĐND quận 2 bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 2 khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Đức Thanh cảm ơn Thành ủy, UBND TP đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Theo đồng chí Lê Đức Thanh, đây là nhiệm vụ lớn và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, qua đó, đồng chí và tập thể UBND quận 2 hứa sẽ nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ TP giao.

Lê Đức Thanh
Đồng chí Lê Thanh Liêm trao quyết định cho đồng chí Lê Đức Thanh

Phát biểu tại lễ trao quyết định cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chúc mừng đồng chí Lê Đức Thanh nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Lê Thanh Liêm cho biết, quận 2 là địa bàn rất quan trọng của TP, là một bộ phận của Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông và TP Thủ Đức mà TPHCM đang đề xuất thành lập. Vì vậy, Thành ủy, UBND TPHCM rất cân nhắc khi lựa chọn cán bộ vào vị trí Chủ tịch UBND quận 2.

Sau khi tham khảo các đơn vị, Thành ủy, UBND TPHCM đã lựa chọn đồng chí Lê Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, người có nhiều kiến thức, am hiểu chuyên môn để điều hành địa bàn quan trọng như quận 2.

Đồng chí Lê Thanh Liêm tin tưởng đồng chí Lê Đức Thanh sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND quận 2 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Đức Thanh sinh năm 1978, quê Quảng Nam; trình độ: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí Lê Đức Thanh công tác tại Sở Tư pháp từ năm 2003. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, đồng chí làm Trưởng phòng Văn Bản pháp quy. 

* Cũng trong sáng nay 01/09, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, đến nhận công tác tại UBND TPHCM để giữ nhiệm vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM (quyết định có hiệu lực từ ngày 01/09/2020); trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM (thời gian giữ chức vụ là 5 năm).

Đồng chí Trần Thế Thuận sinh năm 1967, quê quán Long An; trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị. Năm 2009 đồng chí được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM. Năm 2011, đồng chí giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM rồi Phó Chánh Văn phòng Thường trực từ năm 2013. Năm 2015, đồng chí được điều động giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1. Từ tháng 10/2018, đồng chí giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, sinh năm 1978, là cán bộ được đào tạo cơ bản. Trước khi giữ nhiệm vụ Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, đồng chí từng đảm nhận các vị trí: Phó trưởng Khoa Luật, Trợ lý Giám đốc Học viện Quốc tế; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại bang Indiana, Hoa Kỳ; Phó Giám đốc chuyên trách Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt - Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

HL (Tổng hợp)

TPHCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ - Sáng nay 28/7, TPHCM đã trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ tại một số đơn vị.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM - Sáng 20/7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC).