Trao tặng gần 170 triệu đồng cho giáo viên, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo

(VOH) - Chiều 9/5, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5” và phát động “Tháng nhân đạo” năm 2019.

Với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, buổi lễ nhằm khơi dậy lòng nhân ái, tính hướng thiện của mọi người dành cho những hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương.

Năm học 2018-2019, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã tiếp nhận 16 trường hợp giáo viên và học sinh tại các trường bị bệnh hiểm nghèo như ung thư phổi, ung thư máu, bệnh tim, suy thận mãn tính, ung thư máu phải truyền máu suốt đời.

Trao tặng gần 170 triệu đồng cho giáo viên, học sinh bệnh hiểm nghèo

Trao tặng gần 170 triệu đồng cho giáo viên, học sinh bệnh hiểm nghèo

Nhằm chia sẻ và động viên các thầy cô giáo, các em học sinh, các gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Quần đảo Trường Sa, ĐK1, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ 16 trường hợp giáo viên, học sinh bệnh hiểm nghèo, 4 gia đình có chồng, con là chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn ĐK1... tổng trị giá 168 triệu đồng.

Ngay tại buổi lễ, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã phát động tháng nhân đạo năm 2019 với 13 công trình tổng trị giá 820 triệu đồng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 5 tập thể và 19 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Cảnh báo mưa dông diện rộng Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ hôm nay - Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1-2.
Giá cả thị trường hôm nay 10/5/2019: Khoai sọ 20 ngàn đồng một kg – Khoai sọ được bán với giá 20.000 - 22.000 đồng/kg tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).