Theo ghi nhận của báo Người lao động, tại đường Trần Xuân Soạn (đoạn gần cầu Phú Xuân, quận 7, TPHCM), chiều 29/10, việc đi lại của người dân qua tuyến đường này gặp khó khăn.
Nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TPHCM. Ảnh: NLD
Xe ô tô di chuyển trên mặt nước tạo thành những đợt sóng cao. Ảnh: NLD
Nhìn từ trên cao không ai nhận ra đâu là ranh giới giữa kênh Tẻ và đường Trần Xuân Soạn. Ảnh: NLD
Còn theo VNN, nước triều dâng cao cũng làm ngập một số tuyến đường khác ven sông trong thành phố: Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát, (quận 7), Phú Định (quận 8), Hồ Học Lãm (quận 8, quận Bình Tân), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), quốc lộ 50, đường Chánh Hưng nối dài, quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh), Bình Quới, Bình Lợi (quận Bình Thạnh)...
Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet
Theo ghi nhận của Báo Giao Thông, nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 2 như: Trần Não, Lương Định Của… nước ngập lênh láng trên đường. Tại khu vực đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2,) nhiều đoạn đường bị ngập sâu gần nửa bánh xe khiến người dân đi lại vất vả khó khăn.
Đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) ngập nặng. Ảnh: Báo Giao Thông.
Ngập trên đường Trần Não. Ảnh: Báo Giao Thông
Báo PLO đưa tin, từ chiều ngày 29/10, tại đường Phạm Hùng, huyện Bình Chánh (TP.HCM), nước bắt đầu dâng cao, nhiều đoạn đã ngập sâu. Triều cường dâng lên vào giờ tan tầm và tan học của các trường khiến việc di chuyển của người dân hết sức khó khăn, đặc biệt là các em học sinh.
Ngập trên đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh). Ảnh: PLO
Ảnh: PLO
Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm trong chiều 29/10, đỉnh triều đợt này tại Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,67-1,72m (cao hơn BĐ3 khoảng 0,17 - 0,22m), thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 17h-18h. Những ngày tiếp theo mực nước tại các trạm ít biến đổi sau đó xuống nhanh, đỉnh triều cao trên báo động 2 đến hết ngày 1/11.